Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao chưa từng thấy, Singapore nguy cơ 'vỡ trận'

Singapore, được coi là một trong những quốc gia thành công nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hôm 16/04 thông báo ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục, nâng tổng số người mắc bệnh lên gấp đôi chỉ trong một tuần.

Theo số liệu Bộ Y tế Singapore công bố đêm 16/04, 728 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ, con số cao kỷ lục. Trong bảy ngày qua, Singapore đã có thêm 2.517 trường hợp nhiễm bệnh, nâng tổng số lên 4.427. Tuy vậy, tín hiệu khả quan là mới chỉ có 10 trường hợp tử vong được ghi nhận ở nước này.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tăng cao chưa từng thấy, Singapore nguy cơ 'vỡ trận'

Theo dữ liệu nói trên, khoảng 60% số ca nhiễm Covid-19 ở Singapore tính đến thời điểm này được ghi nhận tại các khu nhà trọ của người lao động nước ngoài. Đây được coi là điểm nóng mới trong công tác phòng chống dịch bệnh của Singapore.

Trong số 724 ca nhiễm được công bố hôm 16/04, các lao động nước ngoài - đến từ các quốc gia châu Á nhưng Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan - chiếm tới 90%, một xu hướng chung được ghi nhận trong tuần qua. Nhà chức trách Singapore đã có biện pháp cách ly các ổ dịch này.

Số ca nhiễm mới được ghi nhận ở các lao động "sống trong những khu nhà trọ đã tăng đáng kể là điều hợp lý khi chúng ta triển khai công tác xét nghiệm, các ly các lao động nhiễn bệnh," Bộ Y tế Singapore nói trong một thông báo. Khoảng 20 khu nhà trọ đã ghi nhận các trường hợp người lao động nhiễm bệnh, theo số liệu của chính phủ Singapore.

Người lao động nước ngoài giúp Singapore xây dựng các khu nhà ở công cộng, hệ thống giao thông, sân bay và cảng, thủ tướng Lý Hiển Long viết trên Facebook hôm 16/04. Họ cũng thường xuyên làm việc tại các nhà máy, chăm sóc người già và bệnh nhân ở bệnh viện, nhà dưỡng lão, ông Lý Hiển Long nói.

"Hàng trăm nghìn hộ dân Singapore phụ thuộc vào người giúp việc từ các nước lân cận," thủ tướng Lý Hiển Long nói. "Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ, đặc biệt là những người sống tại các khu trọ, để vượt qua thời kỳ khó khăn này".

Khoảng 80% người lao động Singapore đã làm việc ở nhà, trong bối cảnh nước này bước vào tuần thứ hai của việc triển khai các công ác phòng chống dịch bệnh, bao gồm đóng cửa trường học và công sở.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)