Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Trung Quốc tăng gấp đôi

Nhà chức trách Trung Quốc cảnh báo về các ca nhiễm Covid-19 ngoại nhập và các trường hợp nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng, trong bối cảnh số ca nhiễm ghi nhận được trong 24 giờ ở nước này tăng gấp đôi.

Theo dữ liệu từ Viện Y tế Quốc gia Trung Quốc, số ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận được hôm 07/04 là 62, tăng gấp đôi so với ngày trước đó. Trong số này có tới 59 ca ngoại nhập.

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Trung Quốc tăng gấp đôi
Ảnh minh họa: AP

Số ca nhiễm không có triệu chứng mới được ghi nhận là 137, tăng gấp bốn lần so với ngày trước đó, trong đó có 102 trường hợp ngoại nhập.

Trước đây, giới chức Trung Quốc không tính số ca nhiễm không có triệu chứng bệnh, chẳng hạn như sốt, ho, trong báo cáo hàng ngày.

Tuy vậy gần đây những lo ngại về việc các bệnh nhân không có triệu chứng có thể làm bùng phát những ổ dịch mới đã khiến nhà chức trách quyết định công bố dữ liệu này.

Tính tới hết ngày 07/04, Trung Quốc đã ghi nhận 1.095 trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng, trong đó có 358 ca ngoại nhập. Những người này hiện đang được theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Nhằm đối phó với nguy cơ bùng phát dịch bệnh từ những ca nhiễm ngoại nhập, nhà chức trách Trung Quốc đã cho giảm bớt các chuyến bay quốc tế, gần như ngừng nhập cảnh người nước ngoài. Tất cả các hành khách quốc tế tới Trung Quốc đều sẽ được xét nghiệm Covid-19.

Trung Quốc đã ghi nhận 81.802 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 3.333 người đã tử vong, theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia nước này.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)