Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục, tổng cộng 1.595 người mắc bệnh

Nhà chức trách Hàn Quốc sáng 27/02 thông báo ghi nhận 334 ca nhiễm Covid-19 mới, cao nhất kể từ khi đợt dịch bùng phát tại nước này.

Trước đó, trong cả ngày 26/02, Hàn Quốc ghi nhận 284 ca nhiễm Covid-19 mới, chủ yếu tại hai ổ dịch ở thành phố Daegu và huyện Cheongdo.

Tính đến sáng 27/02, Hàn Quốc đã ghi nhận 13 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục, tổng cộng 1.595 người mắc bệnh
Nhân viên y tế khử trùng tại Daegu (Ảnh: Yonhap/AFP)

Số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy hầu hết những ca nhiễm mới được ghi nhận có liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu.

Cụ thể trong 334 ca nhiễm mới, có tới 307 ca ở thành phố Daegu, trong đó chỉ có bốn ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang.

Những tỉnh thành lớn của Hàn Quốc đều đã ghi nhận ca nhiễm mới. Thành phố Seoul ghi nhận thêm sáu ca, theo thông báo từ KCDC.

Kể từ khi ban hành cảnh báo "đỏ" đối với dịch bệnh Covid-19, nhà chức trách Hàn Quốc đã triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh và ngăn ngừa lây lan tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi tập trung hầu hết các bệnh nhân.

Hôm 26/02, giới chức Hàn Quốc cho biết đã có danh sách hơn 212.000 thành viên Tân Thiên Địa, và sẽ bắt đầu xét nghiệm những người có triệu chứng bệnh hô hấp thuộc giáo phái này.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 25/02 cho biết sẽ nhanh chóng xét nghiệm virus cho các thành viên Tân Thiên Địa, trong khi người đại diện của giáo phái khẳng định sẽ hợp tác toàn diện với nhà chức trách.

Theo kế hoạch, khoảng 1.300 thành viên Tân Thiên Địa được xét nghiệm trong ngày 26/02. Giáo phái này có khoảng 9.000 thành viên ở thành phố Daegu.

Chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo 1.600 giường bệnh sẽ được đưa vào hoạt động tại Daegu và các vùng lân cận để điều trị cho các bệnh nhân. Khoảng 205 y bác sĩ đã tình nguyện tới Daegu tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)