Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca nhiễm Covid-19 mới giảm đáng kể, Italy nới lỏng phong tỏa

Các cửa hàng sách và văn phòng phẩm tại nhiều thành phố của Italy đã mở cửa trở lại, trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới thấp nhất trong nhiều tuần.

Tuy vậy, tại nhiều nơi như thành phố Rome và vùng Lombardy, các cửa hàng vẫn chưa mở cửa, do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tại Áo, nước đầu tiên ở châu Âu công bố những kế hoạch nới lỏng phong tỏa cụ thể, người dân đã bắt đầu xếp hàng tại các quầy bán lẻ đươc phép hoạt động trở lại từ hôm nay, tất cả đều đeo khẩu trang.

Chuyên gia cho rằng người dân sẽ không ồ ạt mua sắm sau khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng, do tâm lý lo ngại dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. Bên cạnh đó, một số cửa hàng cũng chưa vội mở cửa trở lại.

Số ca nhiễm Covid-19 mới giảm đáng kể, Italy nới lỏng phong tỏa
Người dân Italy đi lại trên các con phố ở Venice (Ảnh: Reuters)

Tại Tây Ban Nha, các công trình xây dựng đã trở lại hoạt động sau kỳ nghỉ Lễ Phục sinh. Để chuẩn bị cho việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, chính quyền Tây Ban Nha đã phân phát 10 triệu khẩu trang cho người dân.

Chính phủ Italy gia hạn phong tỏa toàn quốc tới 03/05, tuy vậy cho phép các hiệu sách, cửa hàng văn phòng phẩm và quần áo trẻ em mở cửa từ 14/04.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nói ông muốn nền kinh tế hoạt động trở lại "càng sớm càng tốt", tuy vậy chính phủ nước này cho rằng "các điều kiện cần thiết chưa có đủ".

Italy là nước đầu tiên ban hành các biện pháp phong tỏa toàn quốc ở châu Âu, có hiệu lực từ ngày 09/03. Số ca nhiễm và số ca tử vong ghi nhận được mỗi ngày tại nước này trong thời gian gần đây đều đã giảm, mang tới hy vọng rằng các động thái phòng chống dịch bệnh đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Cụ thể, nhà chức trách Italy hôm 14/04 thông báo ghi nhận thêm 2.972 ca nhiễm Covid-19 mới, giảm nhẹ so với con số 3.153 trước đó một ngày. Tỷ lệ tăng mỗi ngày chỉ 1,9%, thấp nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Tuy vậy, số người chết tăng nhẹ từ 566 ngày 13/04 lên 602. Tổng cộng Italy đã ghi nhận 162.488 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 21.067 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đang phải điều trị tích cực giảm 74 xuống còn 3.186.

Nhiều địa phương ở Italy hiện vẫn chưa thống nhất các biện pháp nới lỏng phong tỏa. Thống đốc Lombardy nói các hiệu sách trong vùng vẫn sẽ đóng cửa, trong khi thống đốc vùng Liguria lại muốn các công trường xây dựng hoạt động trở lại.

Vùng Lazio, bao gồm thành phố Rome, sẽ cho các hiệu sách mở cửa vào tuần tới, sau khi hoàn tất công tác vệ sinh và khử trùng, trong khi vùng Campania chỉ cho các cửa hàng quần áo trẻ em mở cửa hai ngày mỗi tuần.

Vùng Piedmont, bao gồm thành phố Turin, hiện chưa có động thái nới lỏng nào, theo hãng thông tấn ANSA.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)