Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca mắc mới tại Ấn Độ chỉ bằng 1/10 so với thời điểm đỉnh dịch

Quốc gia Nam Á ghi nhận số ca mắc Covid-19 theo ngày giảm mạnh trong 24 giờ qua.

Ấn Độ từng được ví như "địa ngục trần gian" bởi tốc độ lây nhiễm kinh hoàng của các biến thể nCoV, dẫn đến sự quá tải của toàn bộ hệ thống y tế đất nước tỷ dân này. Có thời điểm, số ca mắc mới trong ngày của Ấn Độ liên tục phá đỉnh để tạo nên những kỷ lục thế giới.

Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của chính phủ và sự thay đổi trong nhận thức của người dân, tình hình đang có dấu hiệu được kiểm soát. Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế, quốc gia Nam Á này chỉ ghi nhận 45.892 ca mắc mới trong ngày, nâng tổng số ca mắc tính đến ngày 8/7 lên 30.709.557 ca.

Số ca mắc mới tại Ấn Độ chỉ bằng 1/10 so với thời điểm đỉnh dịch
Tại một điểm tiêm vắc xin COVID-19 ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ

Trong khi đó, số ca tử vong ghi nhận là 817 ca trong 24 giờ, nâng tổng số ca không qua khỏi do Covid-19 lên 405.028 ca.

So với tháng 5 và 6 vừa qua, số ca mắc theo ngày tại Ấn Độ chỉ còn 1/10 so với thời điểm trên 400.000 ca/ngày và trên 5.000 ca tử vong/ngày. Hiện đã có 29.843.825 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, chỉ còn 460.704 ca dương tính với Covid-19.

Ấn Độ đặt mục tiêu sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho 1,1 tỉ người trưởng thành đủ điều kiện tiêm vắc xin trên cả nước trong năm nay. Tuy nhiên, do thiếu vaccine, công tác triển khai lộn xộn cũng như tâm lý chần chừ sợ tiêm, hiện chỉ khoảng 5% người dân Ấn Độ đã tiêm đầy đủ.

Dự kiến, từ tháng 8 đến tháng 12/2021, chính phủ sẽ có 1,35 tỉ liều vaccine sẵn sàng cho người dân, trong đó vaccine của Hãng AstraZeneca là 500 triệu liều. Ngoài ra, còn có các loại vaccine khác là Moderna, Covaxin và Sputnik V.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)