Thế giới

Số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục, Italy ban hành sắc lệnh mới về phòng dịch

Ngày 18/10, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã ban hành sắc lệnh mới nhằm siết chặt hơn nữa các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Sắc lệnh phòng chống dịch được ban hành trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày tăng cao tại Italy , trung bình hơn 10.000 trường hợp mỗi ngày. Riêng trong ngày 18/10, số ca mắc mới đã lên tới mức kỷ lục với 11.705 trường hợp.

Đó là lý do Thủ tướng Giuseppe Conte đã ban hành sắc lệnh mới nhằm siết chặt hơn các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Sắc lệnh tăng quyền cho thị trưởng trong nỗ lực phòng dịch, như có thể ban hành lệnh đóng cửa quảng trường và đường phố ở các khu vực trung tâm đô thị sau 21h.

Số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục, Italy ban hành sắc lệnh mới về phòng dịch
Ngày 18/10, số ca mắc COVID-19 mới ở Italy đã lên tới mức kỷ lục với 11.705 trường hợp (Ảnh: AP)

Ông Conte cho biết, tình hình dịch bệnh đã trở nên nghiêm trọng, nhưng Chính phủ Italy quyết tâm tránh tái áp đặt lệnh phong tỏa đã được áp dụng trong cuộc khủng hoảng Covid-19 đầu tiên vào tháng 3/2020.

Bên cạnh đó, sắc lệnh ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn như đình chỉ các cuộc họp, hội nghị; điều chỉnh quy trình hoạt động của các phòng tập thể dục, bể bơi; hạn chế thời gian hoạt động của các quán bar, hoạt động giao thông công cộng, hoạt động giảng dạy của các trường trung học, đồng thời các trường trung học phổ thông không được phép mở cửa trước 9h sáng.

Italy là quốc gia đầu tiên ở châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và có số người tử vong do bệnh dịch này cao thứ hai trong khu vực sau Anh với hơn 36.500 người thiệt mạng kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 2/2020.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)