Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca COVID-19 tăng vọt lên gần 6.000, Italy tính phong toả 16 triệu dân

Trong vòng 24h, chính quyền Italy đã ghi nhận thêm 1.247 trường hợp dương tính với COVID-19. Nước này cũng cho biết nhiều khả năng sẽ phong tỏa một số thành phố lớn với số dân chịu ảnh hưởng lên tới 16 triệu người.

Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italy cuối ngày 7/3 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 1.247 ca mắc COVID-19, nâng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 5.883 ca.

Đây là mức tăng cao gấp 1,5 lần mức thường thấy tại Italy từ đầu tuần qua. Cũng trong ngày hôm qua, Italy ghi nhận 36 trường hợp tử vong, nâng số người chết vì virus tại nước này lên 233 ca. Như vậy, Italy tiếp tục là quốc gia có nhiều người tử vong vì COVID-19 nhất bên ngoài Trung Quốc.

Số ca COVID-19 tăng vọt lên gần 6.000, Italy tính phong toả 16 triệu dân

Trước tình hình này, chính phủ Italy cũng đang nghiên cứu khả năng phong toả nghiêm ngặt hơn toàn bộ vùng Lombardy và 11 tỉnh khác của các vùng Piedmonte và Emilio-Romagna, với tổng số 16 triệu người.

Theo đó, người dân ra vào các thành phố này sẽ bị giới hạn chặt cho đến ngày 3/4. Đối với những người cố tình đi lại tự do ra bên ngoài khu vực cách ly này sẽ bị bắt giam. Dự thảo nghị quyết sẽ mở rộng khu vực cách ly và gọi là “vùng đỏ” nội bất xuất - ngoại bất nhập.

Nguồn tin của Reuters cho biết, 11 tỉnh sẽ bị phong tỏa cùng với Lombardy gồm Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia và Rimini của vùng Emilia-Romagna; Venice, Padua và Treviso của vùng Veneto - Asti; Alessandria của vùng Piedmont; Pesaro và Urbino của vùng Marche.

Bên cạnh đó, mọi bảo tàng, nhà thi đấu, trung tâm văn hóa, khu trượt tuyết và bể bơi sẽ bị đóng cửa. Các kỳ nghỉ phép của nhân viên y tế sẽ bị hủy, trong khi đám cưới, tang lễ và sự kiện thể thao cũng không được tổ chức. Trường học ở những vùng bị phong tỏa sẽ đóng cửa tới ngày 3/4, các cơ sở giáo dục trên toàn lãnh thổ Italy cũng ngừng hoạt động tới ngày 15/3.

Dự thảo sắc lệnh dự kiến sẽ được thông qua vào hôm nay và có hiệu lực ngay lập tức, người đứng đầu Cơ quan phòng vệ dân sự Italia Angelo Borrelli cho biết.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)