Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Số ca Covid-19 tăng chóng mặt, Thái Lan sử dụng container chứa xác chết

Nhà xác tại các bệnh viện Thái Lan bị quá tải do số ca tử vong vì Covid-19 quá lớn, bắt đầu phải sử dụng container đông lạnh để chứa thi thể, biện pháp nước này sử dụng lần cuối trong thảm họa sóng thần hồi năm 2004.

Số ca Covid-19 tăng chóng mặt, Thái Lan sử dụng container chứa xác chết
Ảnh minh họa: AFP

Thái Lan hôm 31/07 ghi nhận kỷ lục 18.912 ca nhiễm Covid-19 mới và 178 trường hợp tử vong, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh lên 597.287 và số ca tử vong lên 4.857.

Tại Bệnh viện Đại học Thammasat gần thủ đô Bangkok, nhà chứa có 10 hệ thống làm lạnh có thể thực hiện bảy ca khám nghiệm tử thi mỗi ngày.

Tuy vậy, do ảnh hưởng của Covid-19, nhà xác hiện phải xử lý hơn 10 thi thể mỗi ngày.

"Không đủ không gian, do đó chúng phải điều hai xe tải để chở thi thể các nạn nhân," giáo sư Pharuhat Tor-udom, giám đốc bệnh viện, nói với Reuters.  Ông cho biết mỗi chiếc xe tải giá khoảng 250.000 baht.

Khoảng 20% các thi thể tử vong vì nguyên nhân chưa xác định sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19, khiến nhà xác và nhân viên y tế quá tải.

"Trong thảm họa sóng thần, chúng tôi dùng container để chứa thi thể chờ được khám nghiệm xác định danh tính. Nhưng chúng tôi chưa từng phải làm vậy, cho tới hôm nay," giáo sư Pharuhat cho biết thêm.

Ông nói thêm rằng hiện đang có vài thi thể được lưu trữ trong một chiếc container chờ người thân đến nhận.

"Điều khiến tôi cực kỳ buồn rầu là chúng tôi đã không thể giúp những người tử vong vì không được điều trị," ông nói.

Các bệnh viện tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận đang rơi vào tình trạng quá tải do số ca nhiễm tăng cao.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)