Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Singapore ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục, tổng số người mắc bệnh vượt 8.000

Nhà chức trách Singapore hôm 20/04 thông báo ghi nhận thêm 1.426 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 8.014.

Thông tin từ Bộ Y tế Singapore cho biết "đại đa số" các ca nhiễm mới là lao động nước ngoài sống tại các khu nhà trọ, chỉ có 16 trường hợp là người có quốc tịch Singapore hoặc thường trú tại quốc gia này.

Singapore ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới cao kỷ lục, tổng số người mắc bệnh vượt 8.000

"Chúng tôi vẫn đang thống kê chi tiết các ca nhiễm, những thông tin cập nhật cụ thể sẽ được công bố trong thông cáo báo chí vào tối nay," Bộ Y tế Singapore cho hay.

Singapore hiện là nước có số ca nhiễm cao nhất tại khu vực Đông Nam Á, vượt qua Indonesia (6.575) và Philippines (6.459). Tuy vậy, nước này mới chỉ ghi nhận 11 trường hợp tử vong, thấp hơn đáng kể so với 582 trường hợp tại Indonesia và 428 trường hợp ở Philippines.

Singapore từng được coi là hình mẫu của công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuy vậy những ổ dịch mới bùng phát tại các khu nhà trọ dành cho lao động nước ngoài đã khiến số ca nhiễm tại nước này tăng vọt trong thời gian qua.

Ổ dịch lớn nhất tại Singapore là khu nhà ở  S11 Dormitory @ Punggol với 1.508 ca nhiễm, tiếp đến là Sungei Tengah Lodge với 521 ca.

Tất cả người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy phép làm việc có kỹ năng S Pass trong ngành xây dựng tại Singapore đều đã được yêu cầu cách ly tại nhà tới ngày 04/05 nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan, theo Channel News Asia.

Bộ Nhân lực Singapore và Cơ quan Quản lý Công trình và Xây dựng Singapore cho biết động thái trên được đưa ra mang tính chất phòng bị, bởi tuy rằng đa số lao động nước ngoài nhiễm virus được ghi nhận tại các khu nhà trọ, đã có những trường hợp mắc bệnh xuất hiện tại các công trường xây dựng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)