Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Singapore ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên vì Covid-19

Hai bệnh nhân Covid-19 tại Singapore đã qua đời sáng 21/03 do biến chứng. Đây là hai trường hợp tử vong đầu tiên vì căn bệnh tại nước này.

Một cụ bà 75 tuổi người Singapore với tiền sử bệnh tim mãn tính và cao huyết áp đã qua đời lúc 7 giờ 50 phút sáng.

Được truyền thông Singapore nhắc đến là "Bệnh nhân 90," cụ bà liên quan tới ổ dịch tại một nhà thờ ở nước này.

Cụ được đưa vào điều trị tại Trung tâm Quốc gia Bệnh truyền nhiễm Singapore (NCID) hôm 23/02 với triệu chứng viêm phổi, và được chẩn đoán nhiễm Covid-19 trong cùng ngày.

Singapore ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên vì Covid-19
Ảnh minh họa: AFP

Bà được điều trị tích cực từ thời điểm đó và đã có những biến chứng phức tạp. Bà qua đời sau 26 ngày điều trị tích cực, thông báo của Bộ Y tế Singapore cho biết.

Bệnh nhân thứ hai là một người đàn ông 64 tuổi, quốc tịch Indonesia. Ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được điều trị tích cực tại NCID từ ngày 13/03, sau khi di chuyển từ Indonesia tới Singapore trong cùng ngày. Ông được xác nhận nhiễm virus vào hôm 14/03.

Trước khi tới Singapore, bệnh nhân này đã nhập viện ở Indonesia để điều trị viêm phổi. Bản thân ông có tiền sử bệnh tim.

Hôm 20/03, Singapore ghi nhận 40 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này lên 385.

Bộ trưởng Y tế Singapore Gan Kim Yong nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp phòng chống dịch bệnh mà nhà chức trách nước này đã ban hành.

"Chúng ta cần có các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình," ông nói. "Chúng ta cần đoàn kết, cùng nhau nỗ lực, ủng hộ nhau, chăm sóc lẫn nhau. Bằng tinh thần đoàn kết, chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh Covid-19," ông Gan nói.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã gửi lời chia buồn tới gia đình các bệnh nhân trong bài đăng trên Facebook.

"Càng ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19, càng nhiều bệnh nhân cần điều trị tích cực, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần cho những mất mát," ông viết.

Các nhân viên y tế đang nỗ lực để điều trị cho các bệnh nhân, ông Lý Hiển Long nhấn mạnh.

"Tính đến hôm nay, 131 trên tổng số 385 ca bệnh đã được xuất viện. Hầu hết các bệnh nhân đang dần phục hồi. Chính phủ đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu tốc độ lây lan của virus, nhưng mọi người cần ủng hộ và tuân thủ các biện pháp chúng tôi đã đưa ra," ông Lý Hiển Long viết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)