Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Singapore công bố tỷ lệ bệnh nhân tử vong vì Covid-19 dù đã tiêm vaccine: Vaccine nào ngăn ngừa tử vong hiệu quả nhất?

Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung khẳng định các loại vaccine được sử dụng ở Singapore đều rất hiệu quả, đồng thời kêu gọi người chưa tiêm vaccine đi tiêm chủng trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra có thể sắp đến.

Singapore công bố tỷ lệ bệnh nhân tử vong vì Covid-19 dù đã tiêm vaccine: Vaccine nào ngăn ngừa tử vong hiệu quả nhất?
Ảnh minh họa: Reuters

Gần 70% người tử vong vì Covid-19 ở Singapore trong năm 2021 chưa được tiêm chủng đầy đủ, theo Bộ trưởng Ong Ye Kung, dù số lượng người chưa tiêm vaccine chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Tính tới cuối năm 2021, 87% tổng dân số Singapore đã được tiêm chủng, theo dữ liệu của Bộ Y tế nước này.

Bộ trưởng Ong, trong bài phát biểu trước Quốc hội Singapore hôm 10/01, đã thông báo dữ liệu phân tích 247 trường hợp tử vong vì Covid-19 dù đã được tiêm vaccine đầy đủ hồi năm ngoái. Dữ liệu cho thấy vaccine mRNA có thể có hiệu quả bảo vệ tốt hơn.

Cụ thể,  tỷ lệ tử vong vì Covid-19 của bệnh nhân đã tiêm đủ liều vaccine Sinovac là 11/100.000, trong khi vaccine Sinopharm ghi nhận tỷ lệ 7,8/100.000, vaccine Pfizer/BioNTech có tỷ lệ 6,2/100.000 và vaccine Moderna có tỷ lệ 1/100.000.

Singapore tới nay đã ghi nhận 838 trường hợp tử vong vì Covid-19 trên tổng số hơn 285.000 ca nhiễm, trong đó có 802 trường hợp tử vong trong năm 2021.

Ông Ong Ye Kung cũng nhấn mạnh chiến lược chìa khóa của Singapore vẫn là sống chung với Covid-19, không bao gồm đóng cửa biên giới. Chính phủ Singapore "không thể tự do hóa quá mức tất cả các hoạt động xã hội" và dỡ bỏ mọi giới hạn, nhưng cũng không thể đóng cửa biên giới.

Nước này sẽ có biện pháp đối phó "linh hoạt và hợp lý tùy theo diễn biến của đại dịch Covid-19," Bộ trưởng Ong nói thêm.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/singapore-cong-bo-ty-le-benh-nhan-tu-vong-vi-covid-19-du-da-tiem-vaccine-vaccine-nao-ngan-ngua-tu-vong-hieu-qua-nhat-tintuc804952