Thế giới

Singapore: Án tù thích đáng cho 4 ông chồng ‘đổi vợ’ với nhau để cưỡng hiếp trong gần 10 năm

Bốn người đàn ông cưỡng hiếp vợ của đồng phạm bằng cách đánh thuốc mê sau khi thảo luận về ý tưởng chia sẻ vợ trên mạng đã bị kết án vào thứ Tư (16/11).

Theo CNA, 4 người bị kết án nằm trong nhóm gồm 7 người đàn ông tham gia vào câu chuyện chia sẻ và hiếp dâm vợ rúng động dư luận này. Các bị cáo không được nêu tên do tòa án muốn bảo vệ danh tính các nạn nhân.

Trong đó, K, 44 tuổi, bị kết án 22 năm tù và bị đánh 20 roi. Anh ta đã kết hôn, không có con và đang làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh vào thời điểm phạm tội.

L, 53 tuổi, bị kết án 13 năm 6 tháng tù. L vốn là một giám đốc kinh doanh và đã kết hôn với ba đứa con.

M, 45 tuổi, bị kết án 20 năm tù và bị đánh 20 roi. Anh ta là giám đốc công ty và có ba con với vợ cũ, người mà anh ta cho phép đồng phạm cưỡng hiếp.

N, 37 tuổi, bị kết án 18 năm tù và 20 roi. Anh này là một người giao đồ ăn vào thời điểm đó và là người duy nhất trong nhóm còn độc thân.

Thẩm phán Pang Khang Chau cho biết đây là “một trong những vụ tấn công tình dục đáng kinh ngạc và tàn bạo nhất từng được đưa ra trước tòa án này”.

Singapore: Án tù thích đáng cho 4 ông chồng ‘đổi vợ’ với nhau để cưỡng hiếp trong gần 10 năm
Tòa án Singapore, nơi xét xử các ông chồng bệnh hoạn

Theo cáo trạng, nhóm những ông chồng trên đã “trao đổi” vợ nhau để hành lạc. Họ bị cáo buộc thực hiện hành vi cưỡng hiếp các nạn nhân tại nhiều địa điểm khác nhau từ năm 2010-2018.

J và K quen biết nhau từ 2010-2011 trên một diễn đàn online. Họ thường liên lạc qua Skype, trao đổi về ảo tưởng tình dục lệch lạc như "chia sẻ vợ", nơi người chồng chứng kiến vợ quan hệ tình dục với người khác.

J và K sau đó đồng ý đánh thuốc mê vợ mình để người còn lại có thể quan hệ tình dục với họ. Nạn nhân rơi và tình trạng không tỉnh táo, không biết bản thân bị hiếp dâm và không đồng ý.

L cũng cưỡng hiếp vợ của J sau khi J dùng thuốc an thần cho cô ấy. Các con và người giúp việc của J đang ngủ khi L cưỡng hiếp vợ của J, và J đã ghi lại hành động này.

Sau đó, L rủ một người đàn ông khác là P hiếp dâm vợ mình nhưng P không thực hiện được do có cơ địa dễ mắc chứng rối loạn cương dương. P đã bị kết án vì dính líu vào tháng Giêng.

M gặp J trên Sammyboy vào năm 2010 và sau đó bày tỏ mong muốn được quan hệ tình dục với vợ của J. J chuốc thuốc mê vợ rồi gọi M đến để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau đó, M đã mời vợ cũ của mình đến chỗ của J với mục đích kết nối. J đã pha và bỏ thuốc mê vào đồ ​​uống của cô ấy trước khi lạm dụng tình dục và cưỡng hiếp người phụ nữ này.

N cũng gặp J trên mạng và thảo luận về ý tưởng chung vợ với J tại quán cà phê, mặc dù N còn độc thân. Anh ta đã cưỡng hiếp vợ của J từ năm 2017 đến 2018 sau khi J đánh thuốc mê cô.

Theo truyền thông địa phương, hầu hết các vụ hãm hiếp được cho là xảy ra tại nhà của nạn nhân. Vợ của J đã bị hãm hiếp nhiều lần trong ít nhất 7 năm bởi những người đàn ông khác nhau

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi vợ của J tìm thấy ảnh nhạy cảm của cô trong điện thoại của anh ta. Sau đó, cô tiếp tục phát hiện chồng mình và bị cáo K đã "trao đổi vợ".

Công tố đã gọi những trường hợp này là "chưa từng có" và "ghê tởm". Họ đề nghị mức án từ 19 đến 23 năm tù và bị đánh 24 roi đối với K và M. Còn L bị đề nghị mức án từ 11 đến 16,5 năm tù, thêm 6 tháng tù thay cho hình phạt đánh đòn do đã ngoài 50 tuổi.

Đồng phạm cuối cùng, O, sẽ ra tòa vào năm tới.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/singapore-an-tu-thich-ang-cho-4-ong-chong-oi-vo-voi-nhau-e-cuong-hiep-trong-gan-10-nam-a363676.html