Thế giới

Siêu núi lửa Hawaii phun trào sau gần 40 năm

Siêu núi lửa Mauna Loa trên quần đảo Hawaii bất ngờ phun trào vào ngày 28/11 khiến giới chức Mỹ phải phát cảnh báo.

Cụ thể, theo Reuter, vào khoảng 11h30 chiều giờ địa phương vào Chủ nhật tức 9h34 phút theo giờ Việt Nam, bầu trời đêm trên hòn đảo lớn nhất của Hawaii phát sáng một màu đỏ như địa ngục khi dung nham nóng, sáng phun ra từ đỉnh núi lửa.

Siêu núi lửa Hawaii phun trào sau gần 40 năm
 Dung nham được nhìn thấy tại khu vực đỉnh Mauna Loa trong một đợt phun trào khi được camera từ xa ghi lại

Cơ quan Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết, dung nham hiện vẫn giới hạn trong khu vực đỉnh núi và chưa đe dọa các cộng đồng cư dân dưới chân núi. Mặc dù vậy, do tính chất biến đổi liên tục của các đợt phun trào nên dòng chảy dung nham cũng có thể thay đổi nhanh chóng trong thời gian tới.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp của Hawaii cho biết đã mở hai nơi trú ẩn trên đảo để đề phòng nhưng cũng nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu nào cho thấy dung nham sẽ đe dọa các khu dân cư và họ chưa ban hành lệnh sơ tán.

Núi lửa Mauna Loa cao 4.169 m, là núi lửa lớn nhất còn hoạt động trên thế giới. Nó đã phun trào 33 lần kể từ sự kiện đầu tiên được ghi nhận năm 1843. Lần gần nhất núi lửa phun trào là tháng 4/1984, tạo ra dòng dung nham di chuyển cách thành phố Hilo khoảng 8 km.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sieu-nui-lua-hawaii-phun-trao-sau-gan-40-nam-a364386.html