Thế giới

Siêu cơ "bóng ma" B-2 đã tới Guam, TQ "run lập cập"

Máy bay ném bom B-2 “bóng ma” của Không lực Mỹ đã bắt đầu các hoạt động huấn luyện tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Máy bay ném bom B-2 “bóng ma” của Không lực Mỹ đã bắt đầu các hoạt động huấn luyện tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. 

Sau khi được triển khai tới căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, Không quân Mỹ bắt đầu triển khai các hoạt động huấn luyện máy bay ném bom B-2 Spirit tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Sieu co

Vào đầu tháng 8 này, 3 chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không lực Mỹ đã được triển khai từ căn cứ Whiteman tới quần đảo Guam. Ảnh: Một trong ba chiếc B-2 tại Guam.

Sieu co

Trước mỗi chuyến bay, việc đầu tiên các kỹ thuật viên phải làm là kiểm tra tình trạng máy bay.

Sieu co

Những chiếc B-2 có chiều cao khoảng 5,18m.

Sieu co

B-2 Spirit là máy bay ném bom tàng hình duy nhất trên thế giới hiện nay.

Sieu co

Máy bay tàng hình B-2 Spirit có chiều dài 21m, sải cánh 52,4m, trọng lượng rỗng 71,7 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 170,6 tấn.

Sieu co

B-2 được thiết kế tối ưu khả năng tàng hình chống radar nên hình dạng của chúng rất kỳ lạ.

Sieu co

Ảnh: B-2 cất cánh rời Guam thực hiện huấn luyện. Hàng năm Mỹ vẫn luân phiên triển khai máy bay ném bom B-2 tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Sieu co

B-2 trang bị 4 động cơ tuốc bin phản lực không có đốt phụ F118-GE-100 cùng lượng nhiên liệu 75,75 tấn cho tốc độ tối đa 1.010km/h, tốc độ hành trình 900km/h.

Sieu co

Tuy tải trọng vũ khí của B-2 chỉ 18 tấn, thua kém hơn B-52 với B-1B, nhưng lợi thế của nó là khả năng tàng hình chống radar của đối phương, có khả năng đột phá hệ thống phòng không phức tạp nhất thế giới.

Sieu co

Các máy bay ném bom B-2 tới châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc vẫn hung hăng, ngang ngược leo thang các hành động gây căng thẳng với các nước láng giềng ở Biển Đông, nhất là sau phán quyết của tòa án quốc tế về vụ kiện của Philippines.

Theo An Ninh (Kienthuc.net.vn)