Thế giới

Siêu bão Hagibis không gây thiệt hại nhiều về người nhưng lại cuốn trôi ra sông nhiều túi chứa chất thải phóng xạ, đe dọa tính mạng dân Nhật

Thông tin này khiến người dân nước Nhật không khỏi hoang mang và lo lắng.

Vào ngày 12 và 13/10 vừa qua, siêu bão Hagibis đổ bộ Nhật Bản gây ra nhiều tổn thất về mặt con người vẫn vật chất. Dù may mắn là số người chết không nhiều như dự đoán nhưng mới đây, thông tin về những chiếc túi có chứa chất phóng xạ bị nước lũ cuốn ra sông phát tán đến khắp nơi lại khiến người dân xứ sở mặt trời không khỏi hoang mang.

Siêu bão Hagibis không gây thiệt hại nhiều về người nhưng lại cuốn trôi ra sông nhiều túi chứa chất thải phóng xạ, đe dọa tính mạng dân Nhật

Siêu bão Hagibis không gây thiệt hại nhiều về người nhưng lại cuốn trôi ra sông nhiều túi chứa chất thải phóng xạ, đe dọa tính mạng dân Nhật - 1

Siêu bão Hagibis không gây thiệt hại nhiều về người nhưng lại cuốn trôi ra sông nhiều túi chứa chất thải phóng xạ, đe dọa tính mạng dân Nhật - 2

Siêu bão Hagibis không gây thiệt hại nhiều về người nhưng lại cuốn trôi ra sông nhiều túi chứa chất thải phóng xạ, đe dọa tính mạng dân Nhật - 3

Theo The Asahi Shimbun, chính quyền thành phố Tamura đã tiến hành lưu giữ tạm thời 2667 chiếc túi chứa chất thải phóng xạ ở 1 cơ sở thuộc quận Miyakoji-machi. Được biết, trong túi có chứa cây cỏ và các vật liệu khử độc được thu thập trong nỗ lực khử nhiễm sau thảm họa hạt nhân Fukushima xảy ra vào năm 2011.

Siêu bão Hagibis không gây thiệt hại nhiều về người nhưng lại cuốn trôi ra sông nhiều túi chứa chất thải phóng xạ, đe dọa tính mạng dân Nhật - 4

Vào ngày 12/10 vừa qua, cơn bão số 19 mang tên Hagibis đã cuốn ra sông rất nhiều trong số hàng nghìn chiếc túi ấy ra sông. Cơ sở lưu giữ bị ngập nước trầm trọng sau khi hứng chịu cơn mưa to và nước lũ đã cuốn nhiều chiếc túi nguy hiểm ấy (chưa rõ số lượng) ra sông cách đó khoảng 100m.

Khoảng 9h20 tối ngày 12/10, chính quyền địa phương nhận được cuộc gọi báo từ một công ty dân dụng gần cơ sở, nói rằng họ hiện thu giữ được 6 chiếc túi chứa chất thải phóng xạ bị nước lũ cuốn trôi. Mỗi chiếc túi có thể tích 1 mét khối và không hề được bao bọc bằng vật liệu chống nước.

Chính quyền thành phố Tamura cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc tham vấn với Bộ môi trường để xác định những ảnh hưởng các chiếc túi kia có thể gây ra đối với môi trường sống xung quanh. Thông tin này khiến người dân nước Nhật không khỏi hoang mang và lo lắng.

Theo Imacho (Helino)