Thế giới

Siêu bão Goni làm chết 4 người ở Philippines

Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) cho biết siêu bão Goni đổ bộ vào khu vực phía nam đảo Luzon vào ngày 1.11, mang theo gió cực mạnh và gây mưa dữ dội, gây lũ quét, vỡ đê và mất điện diện rộng, làm ít nhất 4 người chết khi đổ bộ vào miền trung Philippines sáng nay.

Chính phủ Philippines đã sơ tán gần 1 triệu người đến nơi an toàn hơn trước khi siêu bão Goni với sức gió 225 km/giờ tiếp cận các tỉnh phía đông và đổ bộ vào Catanduanes và Albay (phía đông nam Luzon) thuộc vùng Bicol lúc 4 giờ 50 sáng 1.11 (tức 3 giờ 50 theo giờ Việt Nam). Goni được xem là cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm 2020 này.

Siêu bão Goni làm chết 4 người ở Philippines

Cơ quan quản lý thiên tai Philippines ước tính 19-31 triệu người dân có thể bị ảnh hưởng vì siêu bão Goni. Các quan chức Philippines cũng kêu gọi người dân ở các trung tâm tránh trú bão phải đảm bảo giãn cách xã hội, đề phòng dịch Covid-19 lây lan.

Thống đốc vùng Bicol Al Francis Bichara hôm nay cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng do siêu bão Goni, trong đó một người bị cây đổ đè trúng và một trẻ em bị lũ quét cuốn trôi. Nước trên các con sông cũng tràn bờ, phá vỡ một số tuyến đê và nhấn chìm nhiều ngôi làng ở Bicol. Hàng loạt ngôi nhà ở miền trung Philippines cũng bị phá hủy do bão.

Thống đốc Bichara cho biết có thông tin về lũ bùn từ núi lửa, cũng như mất điện và tín hiệu viễn thông ở nhiều khu vực tại Bicol. Thống đốctỉnh Quezon Danilo Suarez nói ít nhất 10 thị trấn tại đây cũng mất điện do cây đổ.

Siêu bão Goni làm chết 4 người ở Philippines - 1

Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) hạ cấp Goni từ siêu bão xuống bão nhiệt đới do sức gió giảm còn 215 km/h và gió giật 290 km/h, so với mức 225 km/h và gió giật 310 km/h khi bão đổ bộ vào vùng Bicol, miền trung Philippines sớm nay.

Goni là cơn bão nhiệt đới thứ 18 đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Hơn một triệu người Philippines đã phải sơ tán, trong khi quân đội được đặt trong tình trạng trực chiến. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines kể từ sau siêu bão Haiyan khiến 7.300 người thiệt mạng và mất tích năm 2013.

Cơ quan dịch vụ khí tượng địa chất Philippines (PAGASA) dự báo sau khi siêu bão Goni đổ bộ vào các tỉnh phía nam đảo Luzon, bão sẽ suy yếu nhưng có khả năng sẽ lại mạnh lên trên biển Tây Philippines (Biển Đông).

Siêu bão Goni làm chết 4 người ở Philippines - 2

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và đi vào Biển Đông.

Đến 7h ngày 2-11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7h ngày 3-11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.

Đến 7h ngày 4-11, vị trí tâm bão ở cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 13.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)