Thế giới

Say xỉn đến họp quốc hội, bộ trưởng mất chức

Tổng thống Tanzania John Magufuli vừa sa thải Bộ trưởng Nội vụ Charles Kitwanga sau khi ông này xuất hiện tại quốc hội và trả lời chất vấn trong khi người nồng nặc mùi rượu hôm 20-5.

Tổng thống Tanzania John Magufuli vừa sa thải Bộ trưởng Nội vụ Charles Kitwanga sau khi ông này xuất hiện tại quốc hội và trả lời chất vấn trong khi người nồng nặc mùi rượu hôm 20-5.

Nói là làm, ông sa thải hàng loạt quan chức cấp cao dính đến tham nhũng cũng như cắt giảm những chi tiêu ông cho là lãng phí, ví dụ như thiệp Giáng sinh.

Ông Magufuli cũng tuyến bố sẽ áp đặt kỷ cương đối với các tổ chức dân sự và các tổ chức công cộng.

Ông Charles Kitwanga là bộ trưởng đầu tiên bị sa thải kể từ khi nội các mới được thiết lập. Đây là một điều bất ngờ lớn bởi xưa nay ông Kitwanga được cho là rất thân cận với Tổng thống Magufuli.

 Ông Charles Kitwanga. Ảnh: Tanzaniagov
Ông Charles Kitwanga. Ảnh: Tanzaniagov

Trước đó, ông Kitwanga từng đối mặt với nguy cơ bị sa thải khi các nhà lập pháp chỉ trích khả năng làm việc. Sau sự việc, ông này chưa đưa ra bất cứ phát ngôn nào.

Theo các doanh nghiệp, nạn quan liêu và tham nhũng trong chính phủ là lý do khiến nguồn đầu tư vào các quốc gia châu Phi bị chậm trễ hoặc chặn đứng.

Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)