Thế giới

Say rượu, hai phụ nữ tham gia trò chơi trên mạng rồi nhận kết đắng đến mức phải nhờ cứu hộ đến giải cứu

Clip: Xúc động hình ảnh chiến sĩ cảnh sát PCCC động viên cô gái thoát nạn vụ cháy chung cư mini Cầu Giấy

Sự việc xảy ra khi hai người phụ nữ đã tự xích cổ nhau bằng sợi xích sắt sau đó vứt chìa khóa vào bồn cầu nhà WC để hưởng ứng một trào lưu đang thịnh hành trên mạng xã hội ở Trung Quốc hiện nay.

Say rượu, hai phụ nữ tham gia trò chơi trên mạng rồi nhận kết đắng đến mức phải nhờ cứu hộ đến giải cứu
Lực lượng cứu hộ đã phải dùng kìm cắt sắt để giải cứu hai người phụ nữ sau khi họ tham gia trò chơi theo trào lưu mang tên "sinh tử". Ảnh: SCMP

Theo The Paper, hai người phụ nữ ngoài 20 tuổi đến từ tỉnh Chiết Giang, không được tiết lộ danh tính đã khiến dư luận Trung Quốc vô cùng bức xúc khi biết tin hai người này đã tự xích cổ vào nhau khi tham gia trò chơi có tên gọi "sinh tử".

Vụ việc xảy ra vào Thứ 6 tuần trước (11/11), khi trạm cứu hỏa ở thành phố Hàng Châu nhận được cuộc gọi về việc có hai người phụ nữ đang gặp khó khăn trong một nhà hàng khi họ đánh mất chiếc chìa khóa của chiếc xích sắt mà họ đang quấn quanh cổ sau khi một trong hai đã ném nó vào bồn cầu nhà WC.

Say rượu, hai phụ nữ tham gia trò chơi trên mạng rồi nhận kết đắng đến mức phải nhờ cứu hộ đến giải cứu - 1
Nhân viên nhà hàng đề nghị cắt xích giúp hai người phụ nữ nhưng bị từ chối bở như vậy là "vi phạm luật chơi". Ảnh: The Paper.

Khi lực lượng cứu hỏa tới nơi, dù đã cố gắng hết mình để tìm chìa khóa nhưng vô vọng, họ đã phải dùng kìm cộng lực để cắt chiếc xích, giải thoát hai người con gái.

Đoạn video sau đó cho thấy một lính cứu hỏa đã cố gắng dùng chiếc kìm cộng lực để cắt chiếc xích đang quấn hai cô gái đang đứng sát nhau với một sợi xích trên cổ.

Về nguyên nhân có chiếc xích trên cổ, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, khi hai cô gái đến nhà hàng, họ đã đặt một sợi xích cùng chiếc khóa trên mạng. Sau đó cả hai đã nhờ một vị khách khác trong nhà hàng quấn và khóa cổ cả hai vào nhau. Trước khi vào nhà hàng, theo SCMP, cả hai đã rời khỏi một quán bar gần đó.

“Khi chúng tôi tới nơi thì được biết cả hai cô gái đã nhờ một người đàn ông lạ mặt ngồi ở bàn kế bên quấn xích quanh cổ để khóa lại”. Một người lính cứu hỏa cho biết.

Được biết sau đó, cả hai đã đi WC cùng nhau rồi một trong hai vô tình ném chiếc chìa khóa xuống rồi xả nước trước khi quay trở lại bàn để tiếp tục uống rượu.

Khi được một nhân viên yêu cầu trợ giúp bằng việc cắt sợi xích, cả hai đã ngay lập tức từ chối bởi hành động đó là vi phạm luật chơi.

Say rượu, hai phụ nữ tham gia trò chơi trên mạng rồi nhận kết đắng đến mức phải nhờ cứu hộ đến giải cứu - 2
Hai người phụ nữ nhận về nhiều chỉ trích vì làm lãng phí thời gian của lực lượng cứu hộ. Ảnh: The Paper.

Sau khi câu chuyện của hai "gái hư" được đăng tải lên mạng, nhiều người đều bày tỏ thái độ bức xúc bởi chỉ vì một chút ham vui mà hai người đã làm lãng phí thời gian của lực lượng cứu hộ.

"Không có gì hay ho hơn để làm hay sao? Thật không thể hiểu được hành vi của họ.", một cư dân mạng bình luận.

"Xin đừng làm lãng phí thời gian của nguồn lực công. Các nhân viên cứu hỏa chưa đủ bận rộn hay sao.", một người khác bức xúc.

Những trò chơi hay thách đố nhau khi uống rượu đã ngày càng trở thành văn hóa phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc hiện nay, biểu hiện của việc này là tỷ lệ tiêu thụ rượu ở quốc gia tỷ dân đang ngày một tăng cao.

Một trò chơi hay được giới trẻ ở Trung Quốc hay tham gia có tên "đoán tăm", trong đó người chơi sẽ phán đoán số lượng cây tăm mà ai đó đang cầm, ai đoán gần đúng nhất sẽ phải uống một ly.

Hay như một trò chơi khác cũng thu hút nhiều người tham dự khác có tên "con số 7". Trò chơi yêu cầu người tham gia đếm số và ai là người gọi tên số 7 hay bội số của 7 nhiều nhất sẽ phải uống ly rượu.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/say-ruou-hai-phu-nu-tham-gia-tro-choi-tren-mang-roi-nhan-ket-ang-en-muc-phai-nho-cuu-ho-en-giai-cuu-a363389.html