Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Sáu người chết vì Covid-19 sau khi cùng bệnh nhân 'siêu lây nhiễm' dự đám tang

Thông tin báo chí Mỹ cho biết sáu trường hợp tử vong vì Covid-19 tại bang Nam Carolina có liên quan tới một đám tang.

Thông tin về cái chết của sáu bệnh nhân được công bố hôm 16/04, tuy vậy nhà chức trách không nêu tên cụ thể các trường hợp này. Được biết, các bệnh nhân đều là người Mỹ gốc Phi trên 60 tuổi.

Nhóm bệnh nhân này tham dự một đám tang tại hạt Kershaw, bang Nam Carolina vào đầu tháng Ba, trước khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ kêu gọi hạn chế tụ tập đông người.

Sáu người chết vì Covid-19 sau khi cùng bệnh nhân 'siêu lây nhiễm' dự đám tang
Ảnh minh họa: AP

Chuyên viên pháp y hạt Kershaw nói với tờ The State rằng có khả năng nhóm người nhiễm Covid-19 từ một bệnh nhân "siêu lây nhiễm" tại đám tang kể trên. Người lây bệnh cho họ có thể không biết bản thân đã nhiễm virus.

"Chúng tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tất cả chỉ là con số, bởi sự thật không phải như vậy. Họ đều là những người đã qua đời một cách thương tâm," chuyên viên pháp y hạt Kershaw Robbie Baker nói.

Ông Baker cho biết những người tham dự lễ tang đều đã tự cách ly. Hiện vẫn chưa rõ trong số này có ai nhiễm bệnh nhưng đã phục hồi hay không.

Theo báo chí Mỹ, giới chức y tế nước này tin rằng đã có những sự kiện "siêu lây nhiễm" diễn ra tại nhiều địa phương, khi một bệnh nhân lây virus cho hơn 10 người.

Một trong những ví dụ về hiện tượng này xảy ra hồi tháng trước, 45 trên tổng số 60 thành viên của một dàn hợp xướng ở bang Washington đã nhiễm Covid-19.

Bang Nam Carolina đã ghi nhận 3.931 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 109 người đã tử vong. Số ca nhiễm trên địa bàn bang đã tăng gấp đôi chỉ trong hai tuần vừa qua.

Người Mỹ gốc Phi bị ảnh hưởng Covid-19 nặng nề ở bang Nam Carolina cũng như nhiều địa phương khác tại Mỹ, theo Daily Mail. Tại bang Nam Carolina, người Mỹ gốc Phi chỉ chiếm 27% dân số, nhưng chiếm tới 56% tổng số trường họp tử vong vì căn bệnh.

Nhiều bang khác cũng ghi nhận những dữ liệu tương tự, chẳng hạn như tại Louisiana người Mỹ gốc Phi chiếm tới 70% số trường hợp tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)