Thế giới

Sát thủ số 1 của trùm ma túy Pablo Escobar qua đời

Jhon Jairo Velasquez, biệt danh "Popeye" tự nhận là cánh tay phải của trùm ma túy Pablo Escobar, đã qua đời do ung thư.

Jhon Jairo Velasquez được coi là nhân vật thân tín hàng đầu của trùm ma túy Pablo Escobar trong thời gian hắn lẩn trốn các chiến dịch truy quét của nhà chức trách Colombia.

Velasquez qua đời ở tuổi 57 do ung thư dạ dày tại Viện Ung thư Quốc gi Colombia tại Bogota, nhà chức trách địa phương cho biết. Hắn nhập viện điều trị từ ngày 31/12.

Sát thủ số 1 của trùm ma túy Pablo Escobar qua đời
Jhon Jairo Velasquez (Ảnh: Senama)

Kẻ tự nhận là "cánh tay phải của Pablo Escobar" đầu thú vào năm 1992 và bị giam giữ hơn 20 năm trước khi được trả tự do vào năm 2014. Tuy vậy, hắn bị bắt vào tháng 05/2018 với cáo buộc "âm mưu phạm tội và tống tiền", giới chức Colombia cho biết.

Velasquez có mối quan hệ thân thiết và được đánh giá là một trong những đối tượng mà trùm ma túy Pablo Escobar tin tưởng nhất trong thời gian hắn điều hành tổ chức tội phạm tại Medellin. Pablo Escobar đứng sau những vụ vận chuyển hàng ngàn tấn ma túy tới Mỹ và được coi là một trong những trùm tội phạm giàu nhất Thế giới ở thập niên 1980 và 1990.

Nhà chức trách Colombia tổ chức truy bắt Escobar để dẫn độ tới Mỹ, tuy vậy trùm ma túy chống trả bằng hàng loạt vụ đánh bom, bắt cóc, ám sát nhắm vào các chính trị gia, nhà báo và thẩm phán.

Escobar bị cảnh sát Colombia tiêu diệt ngày 02/12/1993 tại Medellin.

Trong một cuộc phỏng vấn với AFP năm 2015, Velasquez tự nhận đã ra tay sát hại "ít nhất 250, có thể là 300 người" theo lệnh từ Pablo Escobar.

Vụ ám sát đầu tiên mà Velasquez thực hiện dưới trướng Pablo Escobar là một tài xế xe bus. Người này bị nghi ngờ không giúp đỡ mẹ của một "chiến hữu" thân thiết của trùm ma túy khi bà cụ gặp nạn và qua đời, hắn nói.

Cho tới khi vào tù năm 1992, Velasquez được cho là đã giết hơn 250 người, thực hiện hơn 250 vụ tấn công bằng bom xe. Hắn được cho là có liên quan tới vụ đánh bom máy bay của hãng hàng không Avianca năm 1989 khiến 110người thiệt mạng. Đây là vụ đánh bom mà trùm ma túy Pablo Escobar lên kế hoạch nhằm sát hại chính trị gia Cesar Gaviria, người sau này trở thành tổng thống Colombia.

Velasquez cũng liên quan tới vụ bắt cóc thị trưởng Bogota lúc đó là Andres Pastrana Arango (người sau thành trở thành tổng thống Colombia), chính trị gia Francisco Santos Calderon (người sau này trở thành phó tổng thống Comlombia), cùng nhiều chính trị gia Colombia thời kỳ đó.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)