Thế giới

Sạt lở mỏ khai thác ngọc bích ở Myanmar, ít nhất 113 người thiệt mạng

Ít nhất 113 người chết và hơn nhiều người khác bị mắc kẹt trong vụ sạt lở mỏ khai thác ngọc bích ở miền Đông Bắc Myanmar, truyền thông địa phương đưa tin.

Vụ việc xảy ra lúc 6h30 sáng 02/07 (giờ địa phương) tại mỏ Hpakant.

Sạt lở mỏ khai thác ngọc bích ở Myanmar, ít nhất 113 người thiệt mạng
Lực lượng cứu hộ Myanmar tại hiện trường vụ sập mỏ sáng 02/07 (Ảnh: Facebook)

Tại thời điểm trên, các công nhân đang tìm kiếm các mảnh đá quý thì bị một trận "lũ bùn" gây ra bởi mưa lớn nhấn chìm, theo sở cứu hỏa địa phương.

"Hiện đã có 113 thi thể được tìm thấy. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục công tác cứu hộ tại hiện trường," lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết trong một bài đăng trên Facebook.

Các vụ sạt lở, sập hầm xảy ra khá thường xuyên ở những khu mỏ không đảm bảo an toàn lao động tại Hpakant, theo truyền thông quốc tế. Một vụ sạt lở diễn ra tại khu vực hồi năm 2015 đã khiến 116 người thiệt mạng.

Tháng 04 vừa qua, ít nhất 54 thợ mỏ bị một cơn "lũ bùn" cuốn trôi ở khu vực nói trên.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)