Thế giới

Sân bay quốc tế ở thủ đô Ấn Độ đặt trong tình trạng báo động vì bị dọa đánh bom

Sân bay quốc tế Indira Gandhi (IGI) ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm nay (ngày 14/10) đã được đặt trong tình trạng báo động.

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng nhận được một email đe dọa cảnh báo có bom trong chuyến bay từ Moscow đến New Delhi.

Sân bay quốc tế ở thủ đô Ấn Độ đặt trong tình trạng báo động vì bị dọa đánh bom
Sân bay quốc tế Indira Gandhi. Ảnh: Wikipedia

Trong một thông báo, cơ quan chức năng cho biết, chuyến bay mang số hiệu SU232 đã hạ cánh xuống sân bay New Delhi lúc 3h20 sáng 14/10 từ Moscow và đang được kiểm tra. Tất cả 386 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn đã rời khỏi máy bay. Hiện sự việc đang được các nhà chức trách Ấn Độ tiếp tục điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên sân bay quốc tế IGI xảy ra sự cố như vậy trong năm nay. Trước đó vào ngày 10/9, cơ quan an ninh thông báo có lời đe dọa đánh bom trong một chuyến bay của hãng hàng không Air India đến thủ đô London.

Theo Dũng Hoàng (VOV.vn)




https://vov.vn/the-gioi/san-bay-quoc-te-o-thu-do-an-do-dat-trong-tinh-trang-bao-dong-vi-bi-doa-danh-bom-post977272.vov?fbclid=IwAR14TDpAmVhB7bxGiSswCkdGMtBo10aTEQVz_-N5MIbT8Z3H9_a9NnVWNOc