Thế giới

Rượu giả hoành hành khiến gần 90 người chết và nhập viện

Ít nhất 36 người đã tử vong và khoảng 50 người khác phải nhập viện sau khi uống phải rượu nhiễm độc ở miền tây Ấn Độ.

Rượu giả hoành hành khiến gần 90 người chết và nhập viện
Ảnh minh họa

Theo điều tra, các nạn nhân đã mua và sử dụng loại rượu giả có tên moonshine được bán tại các quận Botad và Ahmedabad của bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, nơi sản xuất, mua bán và tiêu thụ moonshine là bất hợp pháp.

“Khoảng 10 người đã bị bắt và khoảng 475 lít chất lỏng đã được thu hồi,” Ashish Bhatia, Tổng giám đốc Cảnh sát bang Gujarat cho biết.

Ông Bhatia cho biết một trong những người đàn ông bị bắt đã lấy trộm methanol từ một nhà máy ở địa phương và bán cho một người họ hàng, người này sau đó bán lại cho những người khác pha loãng thứ hóa chất này với nước và bán nó như một loại rượu. Methanol có thể khiến người ta say, nhưng dù chỉ một lượng rất nhỏ cũng có thể hóa thành chất độc.

Theo các số liệu từ Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, trong khi Gujarat và một số bang khác của Ấn Độ đang hình sự hóa việc mua bán và tiêu thụ rượu, thì việc này vẫn là hợp pháp ở hầu hết các nơi khác trên đất nước 1,3 tỷ dân với 22,5% trong số họ đang sống ở mức dưới nghèo khổ.

Nhưng ngay cả ở những bang mà việc uống rượu là hợp pháp, tình trạng mua bán rượu lậu vẫn là phổ biến, đặc biệt là ở những vùng nông thôn với mức sống nghèo hơn.

Rượu moonshine thường được ủ trong các ngôi làng trước khi được nhập lậu vào các thị trấn để bán được giá cao hơn với giá chỉ bằng một phần ba giá rượu nấu hợp pháp.

Theo SafeProof, rượu tự nấu có thể gây chết người khi thêm các chất lỏng khác như cồn tẩy rửa hoặc metanol vào hỗn hợp.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), ngộ độc methanol có thể dẫn đến buồn nôn, nôn mửa và suy tim hoặc suy hô hấp. CDC cho biết việc ngộ độc rượu có thể gây ra lú lẫn, chóng mặt, hôn mê, nhức đầu rối loạn nhịp tim hoặc nhịp thở.

Ngoài ra CDC còn cho biết: “Các sản phẩm phụ của quá trình chuyển hóa methanol gây ra sự tích tụ axit trong máu, mù lòa và tử vong.

Vụ việc gần 90 người từ vong và nhập viện trong tuần này là thảm kịch mới nhất trong cuộc đấu tranh lâu dài của Ấn Độ nhằm kiểm soát hoạt động buôn bán rượu bất hợp pháp.

Vào tháng 2 năm 2019, ít nhất 154 người chết và hơn 200 người phải nhập viện sau khi uống rượu ở bang Assam, đông bắc nước này.

Đầu tháng đó, 80 người ở các bang Uttar Pradesh và Uttarakhand cũng được xác định đã tử vong sau khi uống rượu bất hợp pháp, khiến cảnh sát khu vực phải tiến hành một đợt truy quét rộng lớn trên toàn bang.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ruou-gia-hoanh-hanh-khien-gan-90-nguoi-chet-va-nhap-vien-tintuc834094