Thế giới

Rúng động: Nữ du khách nước ngoài tử vong trong tình trạng bán khỏa thân ở khu du lịch nổi tiếng Thái Lan, nghi bị cưỡng hiếp và giết hại

Gần thi thể, cảnh sát phát hiện một quần đùi jeans và nội y. Nạn nhân được cho là đã bị hãm hiếp và sát hại.

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin ngày 5/8, một phụ nữ Thụy Sĩ (57 tuổi) được tìm thấy đã tử vong giữa những tảng đá tại một thác nước.

Cụ thể, vào khoảng 1h30 phút chiều 5/8, một người đàn ông tên Natthapong Seedam (31 tuổi), là cư dân của huyện Tha Muang, phía Nam của tỉnh Kanchanaburi, miền Trung Thái Lan, đang đi bộ trong rừng thì bất ngờ phát hiện thi thể người phụ nữ. Seedam lập tức báo cảnh sát.

Rúng động: Nữ du khách nước ngoài tử vong trong tình trạng bán khỏa thân ở khu du lịch nổi tiếng Thái Lan, nghi bị cưỡng hiếp và giết hại
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nữ du khách

Khi đến hiện trường, cảnh sát tìm thấy thi thể một phụ nữ, cao khoảng 1m6, nằm úp mặt xuống nước, giữa những tảng đá, cách lối vào thác Ao Yon khoảng 1km. Cơ thể cô được bao phủ bởi một tấm khăn màu đen, phần chân nhô lên khỏi mặt nước. Gần thi thể, cảnh sát phát hiện một quần đùi jeans và nội y. Đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike màu đen và một điện thoại di động.

Rúng động: Nữ du khách nước ngoài tử vong trong tình trạng bán khỏa thân ở khu du lịch nổi tiếng Thái Lan, nghi bị cưỡng hiếp và giết hại - 1

Được biết, nạn nhân mặc một chiếc áo phông màu hồng, một chiếc áo khoác bên ngoài, cổ có đeo một chiếc vòng có hình đồng xu bằng bạc. Cảnh sát ước tính nạn nhân đã chết cách thời điểm phát hiện ít nhất 3 ngày. Họ cũng tìm thấy thứ trông như hộ chiếu và tấm thẻ có tên của nạn nhân.

Nguồn tin từ Cục Di trú Thái Lan cho hay, người phụ nữ được xác định là Nicole Sauvain-Weisskopf, quốc tịch Thụy Sĩ.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ đã đến sân bay Phuket vào ngày 13/7, chỉ ít ngày sau khi các nhà chức trách cho phép mở cửa trở lại Phuket Sandbox, bắt đầu từ ngày 1/7.

Theo thống đốc Phuket, ông Narong Woonciew, người phụ nữ đến Phuket vào ngày 13/7 với tư cách là một khách du lịch theo chương trình sandbox, cho phép những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ nước ngoài đến thăm Thái Lan mà không cần tuân theo biện pháp kiểm dịch.

Một nguồn tin của cảnh sát nhập cư cho biết người phụ nữ này một mình di chuyển từ Singapore đến Thái Lan và lưu trú tại khách sạn Dusit Thani Laguna từ ngày 13 đến 27/7 trước khi chuyển đến khách sạn The Mooring Resort. Một nhân chứng đã nhìn thấy cô ra khỏi khách sạn về phía bãi biển vào khoảng 2 giờ chiều 3/8.

Rúng động: Nữ du khách nước ngoài tử vong trong tình trạng bán khỏa thân ở khu du lịch nổi tiếng Thái Lan, nghi bị cưỡng hiếp và giết hại - 2
Hình ảnh nạn nhân trước khi gặp nạn

Trước đây, nạn nhân từng đến thăm Phuket vào năm 2019 và sau đó rời tỉnh Chiang Mai để đến Singapore.

Hiện thi thể nạn nhân đã được gửi đến bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm tử thi tìm ra nguyên nhân cái chết. Cảnh sát cũng đang thu thập bằng chứng và điều tra vụ việc.

Bác sĩ Chaloemphong Sukhonthaphon, giám đốc bệnh viện Vachira Phuket cho biết: “Trong trường hợp chết bất thường, chẳng hạn như một vụ giết người, thì cần phải có các xét nghiệm sâu hơn. Đội ngũ pháp y cần thu thập ADN, máu hoặc các loại chất thải khác và chuyển chúng đến Bangkok nhanh để xác định nguyên nhân càng sớm càng tốt”.

Rúng động: Nữ du khách nước ngoài tử vong trong tình trạng bán khỏa thân ở khu du lịch nổi tiếng Thái Lan, nghi bị cưỡng hiếp và giết hại - 3

Rúng động: Nữ du khách nước ngoài tử vong trong tình trạng bán khỏa thân ở khu du lịch nổi tiếng Thái Lan, nghi bị cưỡng hiếp và giết hại - 4

“Các quan chức liên quan và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để điều tra chuyện gì đã xảy ra”, ông Narong nói trong cuộc họp báo hôm 6/8. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của nữ du khách.

Trong một dòng Tweet, bà Helene Budliger Artieda, Đại sứ Thụy Sĩ tại Thái Lan cho biết: “Cảm ơn tất cả các cơ quan chức năng Thái Lan vì đã hành động nhanh chóng để điều tra vụ việc”.

Theo L.T (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/rung-dong-nu-du-khach-nuoc-ngoai-tu-vong-trong-tinh-trang-ban-khoa-than-o-khu-du-lich-noi-tieng-thai-lan-nghi-bi-cuong-hiep-va-giet-hai-162210708103840556.htm