Thế giới

Rơi trực thăng, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Đài Loan thiệt mạng

Tướng Không quân Shen Yi-ming, Tổng tham mưu trưởng Đài Loan, nằm trong số những người thiệt mạng sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp ở Thành phố Tân Bắc lúc 8 giờ 22 phút sáng ngày 2-1.

Thông tin trên tờ Mirror, 8 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Đài Loan - bao gồm cả tướng quân đội hàng đầu của nước này.

Thảm kịch xảy ra sau khi chiếc trực thăng cố gắng hạ cánh khẩn cấp.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết, họ đã cử một đội để giải cứu 13 người trên chiếc trực thăng Black Hawk. 

5 người đã được cứu, và 8 người thiệt mạng bao gồm tướng Shen Yi-ming (62 tuổi), Tổng tham mưu trưởng Đài Loan, truyền thông Đài Loan sau đó đưa tin.

Rơi trực thăng, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Đài Loan thiệt mạng
Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Đài Loan

Chiếc trực thăng UH-60M Black Hawk cất cánh từ căn cứ không quân Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc lúc 7 giờ 54 ngày 2/1. 

Đến khoảng 8 giờ 22, trực thăng biến mất khỏi màn hình radar rồi "hạ cánh khẩn cấp" và đâm xuống núi ở khu Ô Lai thuộc thành phố Tân Bắc.

Vụ tai nạn xảy ra một tuần trước khi Đài Loan tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 11/1.

Rơi trực thăng, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Đài Loan thiệt mạng - 1
Tổng tham mưu trưởng Đài Loan, Tướng Không quân Shen Yi-ming

Ứng viên, tổng thống mãn nhiệm Thái Anh Văn, đã hủy bỏ các hoạt động chiến dịch bầu cử dự kiến ​​vào hôm nay 2/1, và kêu gọi lực lượng cứu hộ thực hiện mọi nỗ lực cho cuộc giải cứu.

Mỹ - nước không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng là nhà cung cấp vũ khí chính và hậu thuẫn quốc tế mạnh nhất, đã bán cho Đài Loan 60 trực thăng UH-60M Black Hawk vào năm 2010.

Vẫn chưa rõ liệu chiếc trực thăng liên quan đến vụ tai nạn có phải là một trong số này hay không. 

Hiền Lê (Nguoiduatin.vn)