Thế giới

Rơi trực thăng ở Ai Cập, 7 lính Mỹ và đồng minh thiệt mạng

Bảy binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ai Cập, gồm năm người Mỹ, thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng ở miền Nam bán đảo Sinai.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Sharm el-Sheikh, theo thông báo của lực lượng liên quân. Một người Mỹ sống sót sau vụ tai nạn.

Lực lượng liên quan ban đầu thông báo bảy binh sĩ thiệt mạng, nhưng sau đó đính chính con số này lên tám, rồi lại điều chỉnh xuống còn bảy.

Rơi trực thăng ở Ai Cập, 7 lính Mỹ và đồng minh thiệt mạng
Ảnh minh họa: AFP

Binh sĩ Mỹ sống sót đã được Lực lượng Phòng vệ Israel chuyển tới một bệnh viện ở nước này để điều trị, theo thông báo.

Danh tính những người liên quan trong vụ việc sẽ chỉ được công bố sau khi nhà chức trách báo tin buồn cho gia đình họ, theo CNN.

Vụ rơi máy bay trực thăng được cho là "gây ra bởi lỗi kỹ thuật" và liên quan tới một máy bay trực thăng Black Hawk làm nhiệm vụ tiếp tế cho Lực lượng Đa quốc gia và Quan sát (MFO), theo Bộ Quốc phòng Czech.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller xác nhận cái chết của năm binh sĩ Mỹ trên Twitter và cho biết Bộ Quốc phòng nước này "đau buồn" trước thông tin họ thiệt mạng.

Một người Pháp và một người Czech cũng tử vong trong vụ tai nạn, theo CNN.

MFO làm nhiệm vụ giám sát thỏa thuận hòa bình giữa Ai Cập và Israel, theo Hiệp định Trại David năm 1978. Lực lượng này có khoảng 1.150 nhân sự từ 13 quốc gia, trong đó có 450 người Mỹ.

An ninh trong khu vực bị giảm sút nghiêm trọng trong những năm gần đây, trong bối cảnh một nhóm khủng bố có liên quan tới IS thực hiện các vụ tấn công nhắm vào thường dân và các lực lượng của chính phủ.

Năm 2016, sau một loạt các vụ tấn công, Mỹ điều động một lực lượng lớn binh lính xuống miền Nam, vốn được đánh giá là an toàn hơn, và tăng cường sử dụng các công nghệ từ xa như camera để thực hiện các nhiệm vụ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)