Thế giới

Rơi máy bay ở Nga, 16 người thiệt mạng

Tai nạn thương tâm xảy ra với chiếc máy bay hạng nhẹ L-410 chở 23 người nhảy dù ở thị trấn Menzelinsk.

Hãng thông tấn Nga RT dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết, ngoài 16 người thiệt mạng, còn có 7 người khác bị thương.

Rơi máy bay ở Nga, 16 người thiệt mạng
Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga

Thị trấn Menzelinsk nằm ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga.   

Theo lời kể của các nhân chứng, chiếc L-410 đã rơi xuống đất ngay sau khi cất cánh. Thân của nó bị phá hủy do va chạm, còn phần đuôi gần như còn nguyên vẹn. Máy bay này thuộc về một câu lạc bộ hàng không ở địa phương.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy, 16 nạn nhân xấu số gồm 2 phi công. 7 người đã được cứu thoát từ hiện trường.

Let L-410 Turbolet là một máy bay vận tải tầm ngắn hai động cơ, được sản xuất tại Cộng hòa Séc từ đầu những năm 1970. Hồi tháng 9, một chiếc máy bay tương tự bị rơi ở vùng Irkutsk, đông nam Siberia khiến 4 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Theo Thanh Hảo (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/roi-may-bay-o-nga-16-nguoi-thiet-mang-781828.html