Thế giới

Rơi cáp treo thảm khốc, 8 người thiệt mạng

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau vụ rơi khoang cáp treo trên núi tại Ý ngày 23-5.

Hãng tin ANSA của Ý cho biết tuyến cáp treo nói trên, Stresa - Mottarone, nối hồ Maggiore với một ngọn núi. 

Nó được sử dụng để đưa du khách và cư dân địa phương từ thị trấn nổi tiếng Stresa - nằm trên hồ Maggiore tại độ cao 1.400 m so với mực nước biển - tới đỉnh núi Mottarone. Thời gian di chuyển của khoang cáp treo là 20 phút.

Lực lượng cứu hộ quốc gia Ý ngày 23-5 xác nhận trên mạng xã hội Twitter: "Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại tuyến cáp treo Stresa - Mottarone. Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường cùng với 2 trực thăng".

Rơi cáp treo thảm khốc, 8 người thiệt mạng
Khoang cáp treo bị rơi ngày 23-5. Ảnh: AP

Nhân viên cứu hộ Walter Milan nói với kênh truyền hình SkyTG24 của Ý rằng tuyến cáp treo toạ lạc ở vùng Piedmont, rất cao so với mặt đất. Ông Milan cho biết thêm nó từng trải qua một đợt bảo trì hồi năm 2016 và mới mở cửa trở lại thời gian gần đây do dịch Covid-19 buộc các thang kéo trượt tuyết phải đóng cửa trên toàn nước Ý.

Theo hãng tin ANSA, khoang cáp treo bị rơi chở 11 người. Hai đứa trẻ bị thương đã được trực thăng đưa vào bệnh viện TP Torino, miền Bắc nước Ý.

Thông tin chi tiết về những người thiệt mạng chưa được công bố. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng đang được điều tra.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/roi-cap-treo-tham-khoc-8-nguoi-thiet-mang-20210523195240534.htm