Thế giới

Rocket rơi vào căn cứ có quân Mỹ đồn trú

Nhiều quả rocket rơi xuống căn cứ không quân Ain al-Asad ở Iraq, nơi các lực lượng Mỹ và liên quân đang đồn trú, theo phát ngôn viên của liên quân.

Ít nhất 10 quả rocket rơi xuống căn cứ không quân Ain al-Asad ở tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, theo Đại tá Wayne Marotto, phát ngôn viên của các lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu ở nước này.

Rocket rơi vào căn cứ có quân Mỹ đồn trú
Căn cứ không quân Ain al-Asad (Ảnh: National News)

Các quả rocket rơi trúng căn cứ không quân, nơi có các lực lượng của Mỹ, liên quân và Iraq đồn trú, vào lúc 7 giờ 20 phút sáng, ông Marotto cho biết hôm 03/03.

Hiện chưa rõ có thương vong trong vụ tấn công này hay không.

Đây là vụ tấn công đầu tiên kể từ khi Mỹ xác nhận không kích các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn dọc biên giới Iraq-Syria hồi tuần trước.

Vụ tấn công xảy ra hai ngày trước khi Giáo hoàng Francis thăm Iraq.

Tình hình an ninh đã chuyển biến xấu tại nhiều khu vực ở Iraq, trong đó có vụ đánh bom tự sát tại Baghdad gần đây, được coi là vụ tấn công lớn đầu tiên trong ba năm.

Hôm 16/02, một vụ tấn công bằng rocket vào lực lược do Mỹ dẫn đầu tại miền Bắc Iraq đã khiến một nhà thầu dân sự thiệt mạng và một lính Mỹ bị thương.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)