Thế giới

Rò rỉ khí độc, ít nhất 17 người thương vong

Một vụ rò rỉ nitơ lỏng tại một nhà máy gia cầm ở phía Đông Bắc bang Georgia, Mỹ, đã giết chết 6 người và khiến 11 người khác phải nhập viện.

Rò rỉ khí độc, ít nhất 17 người thương vong
Lính cứu hỏa Mỹ có mặt tại hiện trường. Ảnh AP.

Vụ việc xảy ra tại nhà máy thuộc Foundation Food Group ở Gainesville, bang Georgia. 3 trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nhà máy chế biến gia cầm thường dựa vào hệ thống làm lạnh có thể bao gồm nitơ lỏng.

Đại diện của Foundation Food Group, Nicholas Ancrum, gọi vụ rò rỉ là một tai nạn thương tâm và cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy một đường dây dẫn nitơ tại cơ sở này đã bị đứt.

Khi bị rò rỉ vào không khí, nitơ lỏng hóa hơi thành khí không mùi có khả năng chiếm chỗ oxy. Điều đó đồng nghĩa với việc khi nó rò rỉ trong không gian kín có thể gây chết người, theo Ban An toàn hóa chất Mỹ.

Gainesville là trung tâm của ngành công nghiệp chế biến gia cầm khổng lồ của Georgia. Hàng nghìn nhân viên làm việc tại nhiều nhà máy chế biến xung quanh thành phố và phần lớn lực lượng lao động tại đây là người gốc Latinh.

Beth Downs, người phát ngôn của Hệ thống Y tế Đông Bắc Georgia, cho biết có 5 người đã thiệt mạng tại nhà máy và một người không qua khỏi trong phòng cấp cứu.

Người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hall, Derreck Booth, cho biết các quan chức đang nỗ lực liên lạc về gia đình các nạn nhân và không tiết lộ danh tính người thiệt mạng.

Theo thống kê của bang, cứ 100 công nhân chế biến thịt thì có 4 người bị thương tích tại nơi làm việc vào năm 2019. Con số này đang có xu hướng giảm. Tổng cộng có 12 công nhân chế biến thực phẩm chết tại nơi làm việc trong năm 2019 trên toàn nước Mỹ.

Theo Duy Tiến (CAND Online)




http://cand.com.vn/The-gioi-24h/Ro-ri-khi-doc-it-nhat-17-nguoi-thuong-vong-629253/