Thế giới

Rộ phong trào 'Chạy trốn khỏi Tokyo' trước giờ giới nghiêm ở Nhật

Chỉ còn vài giờ nữa Tokyo và 6 tỉnh khác ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn virus Corona. Ý tưởng rời khỏi thủ đô 'Escape from Tokyo' đang gây bão trên mạng xã hội nước này.

Dù số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản vẫn nhỏ hơn số lượng ở nhiều nước khác với hơn 3.900 ca nhiễm và 92 người tử vong. Tuy nhiên, tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi số người nhiễm ở thủ đô Tokyo là hơn 1000 người, hơn 1/4 cả nước, trong khi số bệnh nhân ở các thành phố khác cũng đang tăng lên.

Chính phủ quyết định Tokyo cùng một vài trung tâm đô thị đông dân khác chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng, từ 7/4 đến 6/5 và kêu gọi mọi người ở nhà, doanh nghiệp đóng cửa.

Báo chí địa phương cho biết, Karuizawa, vùng núi từ lâu nổi tiếng là nơi nghỉ dưỡng dịp cuối tuần, đã đón rất nhiều ô-tô mang biển số Tokyo vào hai cuối tuần qua, từ khi thị trưởng Tokyo yêu cầu người dân ở nhà.

Rộ phong trào 'Chạy trốn khỏi Tokyo' trước giờ giới nghiêm ở Nhật
Người dân đeo khẩu trang tại một nhà ga ở Tokyo, Nhật Bản, hôm 7/4. Ảnh: Reuters.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân không di chuyển vì điều đó có thể trở thành gánh nặng cho các hệ thống y tế địa phương đang căng mình chống dịch.

“Điều đó sẽ chỉ phát tán virus khắp nơi. Tôi kêu gọi mọi người cố chịu đựng sự bất tiện. Chúng ta không nên vội vã rời đi”, Nobuhiko Okabe, thành viên ban chuyên gia của chính phủ về đối phó với dịch Covid-19 kêu gọi.

Hashtag “Chạy trốn khỏi Tokyo” hôm nay lọt vào nhóm xu hướng dẫn đầu trên mạng xã hội Twitter. Nhiều người bình luận kêu gọi người dân ở Tokyo và các thành phố lớn khác hãy ở yên tại chỗ.

Một số người cảnh báo tình hình ở các vùng nông thôn có thể trở nên nguy hiểm vì ở đó hầu như toàn người già sinh sống. Một số người bình luận rằng ở một số thị trấn nhỏ, một gia đình bị cho là nguồn phát tán bệnh đã bị kỳ thị.

“Bệnh viện, bác sĩ và y tá là những nguồn lực quý giá ở nhiều địa phương. Dù mọi người có quyền tự do sống theo cách của mình, nhưng lần này chúng ta nên hợp tác”, một người nêu ý kiến.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết rằng chính phủ sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ cuộc sống của người dân.

Nội các của ông cũng sẽ thông qua gói kích thích khổng lồ trị giá 108 nghìn tỷ yen (990 tỷ USD) để giảm bớt tác động của đại dịch với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.

HL (Nguoiduatin.vn)