Thế giới

Rảnh rỗi, người đàn ông đốt luôn 40 chiếc xe máy dưới gầm cầu đi bộ cháy trơ khung

Một vụ hỏa hoạn lớn dưới gầm cầu đi bộ tại Hong Kong hôm 27/9 đã làm cháy một bãi trông giữ xe với hậu quả là 40 chiếc xe máy chỉ còn trơ lại khung sắt, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin.

Rảnh rỗi, người đàn ông đốt luôn 40 chiếc xe máy dưới gầm cầu đi bộ cháy trơ khung
Những chiếc xe máy đậu dưới một cầu đi bộ ở Hồng Kông đã bị cháy trơ khung trong một cuộc tấn công đốt phá vào sáng sớm 27/9. Ảnh: Facebook

Sau vụ hỏa hoạn, cảnh sát Hong Kong đã có mặt khám nghiệm hiện trường, và xem những đoạn video từ camera giám sát quanh khu vực. Từ đây lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông nghi chính là đối tượng phóng hỏa đang lẩn trốn trên đường Wo Yi Hop ở khu Kwai Chung, cách địa điểm xảy ra hỏa hoạn khoảng 700 mét.

Trước đó vào 2h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hỏa liên tục nhận được những cuộc điện thoại khẩn cấp của người dân thông báo về việc những chiếc xe máy để dưới gầm cầu đi bộ Kwai Wing Road bị bốc cháy, khói dày đặc đang bao trùm khu vực.

Đến 2h23 phút lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã có mặt và dập tắt đám cháy, không có ai bị thương trong vụ việc, tờ SCMP đăng tải. Theo lực lượng chức năng, có khoảng 40 chiếc xe máy đã bị hư hỏng nặng trong vụ hỏa hoạn, cảnh sát cho biết họ nghi ngờ đây là hậu quả của một vụ chơi khăm.

Rảnh rỗi, người đàn ông đốt luôn 40 chiếc xe máy dưới gầm cầu đi bộ cháy trơ khung - 1
Đám cháy lớn bùng lên tại bãi để xe dưới chân cầu đi bộ vào sáng sớm 27/9. Ảnh: Facebook

“Xác định không có nguyên nhân tự nhiên dẫn tới đám cháy, và cũng không có dấu vết phản ứng hóa học gây cháy được phát hiện tại hiện trường”, một nữ phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Hong Kong chia sẻ với SCMP.

Người này cũng nói thêm rằng các cảnh sát sau khi kiểm tra các đoạn camera an ninh giám sát để thu thập bằng chứng, đã bắt giữ một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi có liên quan đến vụ án. Tính đến cuối chiều 27/9, nghi phạm vẫn bị giam giữ để thẩm vấn.

Trong 6 tháng tính từ đầu năm nay, cảnh sát Hong Kong đã phải xử lý 131 vụ đốt phá trên toàn thành phố, giảm 17,6% so với con số 159 vụ trong cùng kỳ năm ngoái.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ranh-roi-nguoi-an-ong-ot-luon-40-chiec-xe-may-duoi-gam-cau-i-bo-chay-tro-khung-a360212.html