Thế giới

Rắc rối chuyện hộ chiếu của bà Yingluck

Theo các chuyên gia, động thái rút hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra có thể phản tác dụng đối với chính quyền nước này.

Rắc rối chuyện hộ chiếu của bà Yingluck
Việc rút hộ chiếu Thái Lan sẽ không ảnh hưởng đến bà Yingluck?

Sau quyết định khép lại vụ xét xử bà Yingluck và giữ nguyên bản án 5 năm tù giam được tuyên vắng mặt hồi tháng 9, chính phủ Thái Lan tuyên bố hủy bỏ tất cả 4 hộ chiếu ngoại giao lẫn phổ thông của cựu thủ tướng. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định việc này có thể càng khiến việc xin tị nạn của bà trở nên dễ dàng hơn.

“Thực tế, hộ chiếu của bà ấy đã hết hạn. Có hủy bỏ hay không đều không có ý nghĩa, bởi lẽ bà ấy đã ra khỏi Thái Lan và lưu trú ở đâu đó ở châu Âu với hộ chiếu mới và thị thực được cấp. Bà Yingluck không khó để xin hộ chiếu và thị thực từ quốc gia khác”, ông Somkid Chuakhong, cựu nghị sĩ của đảng Pheu Thai, trả lời PV.

Tương tự, Giáo sư Jade Donavanik, cố vấn Hội đồng lập pháp Thái Lan, cho rằng trước khi rời khỏi Thái Lan hồi tháng 9, bà Yingluck chắc chắn đã có sẵn hộ chiếu do quốc gia khác cấp. “Tôi cho rằng tước bỏ hộ chiếu chẳng ảnh hưởng gì đến bà ấy. Ở nhiều quốc gia, chỉ cần bỏ tiền đầu tư là có thể xin được quốc tịch. Anh trai bà ấy (cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - NV) đã từng làm như vậy”, ông Jade nhận định với PV.

Theo chính phủ Thái Lan, ông Thaksin có tới 6 hộ chiếu nước ngoài, trong đó có Montenegro và Nicaragua.

Mặt khác, ông Pavin Chachavalpongpun, một chính trị gia lưu vong người Thái Lan và hiện đang là phó giáo sư của Đại học Tokyo (Nhật Bản), cho rằng không có hộ chiếu Thái Lan càng khiến bà Yingluck dễ xin tị nạn. “Bản thân tôi đã bị tước hộ chiếu nhưng điều đó khiến hồ sơ xin tị nạn của tôi được giải quyết nhanh hơn. Tôi nghĩ bà Yingluck cũng sẽ như vậy”, ông Pavin viết trên tài khoản Facebook cá nhân.

Thậm chí, theo chuyên gia Verawat Pariyawong, nếu có hộ chiếu nước khác thì cựu Thủ tướng Thái không cần phải xin tị nạn chính trị và sẽ không gặp khó khăn trong việc đi lại giữa các nước, ngoại trừ Thái Lan. “Hơn chục năm nay, ông Thaksin có thể đi khắp nơi trên thế giới mà không hề gặp nguy cơ bị bắt hay dẫn độ. Trường hợp của bà Yingluck rồi cũng sẽ tương tự”, ông Verawat nhận định.

Đó là chưa kể việc tước hộ chiếu đối với những người thuộc dòng họ Shinawatra lâu nay cũng rất “bất ổn” khi chính trường liên tục biến động trong thời gian dài. Đơn cử trường hợp ông Thaksin. Kể từ khi cựu Thủ tướng bị lật đổ năm 2006 đến nay, đã có 5 đời chính phủ ra những quyết định trái ngược nhau về việc hủy và cấp lại hộ chiếu cho ông.

Theo Minh Quang (Thanh Niên Online)