Thế giới

Quốc hội Venezuela kêu gọi không dẫn độ cựu nghị sĩ bị nghi ám sát Tổng thống

Binh sĩ chạy tán loạn lúc vụ nổ ám sát TT Venezuela diễn ra

Chính phủ Venezuela đòi Mỹ và Colombia dẫn độ Borges vì bị nghi ám sát Tổng thống, nhưng quốc hội do phe đối lập kiểm soát bác bỏ.

Quốc hội Venezuela kêu gọi không dẫn độ cựu nghị sĩ bị nghi ám sát Tổng thống
Julio Borges trong buổi họp báo tại Santo Domingo, thủ đô của Dominica ngày 7/2.

Quốc hội do phe đối lập kiểm soát ở Venezuela hôm qua lên tiếng phản đối việc chính phủ nước này yêu cầu Colombia và Mỹ dẫn độ cựu chủ tịch quốc hội Julio Borges đang sống lưu vong tại Colombia. Phe đối lập cho rằng lệnh bắt giữ Borges "chỉ nhằm mục đích chính trị và không nên được công nhận bởi bất cứ tòa án nước ngoài nào".

Tòa án Tối cao Venezuela trước đó đã yêu cầu bắt giữ Borges vì "âm mưu ám sát", nghi ngờ ông liên quan tới vụ mưu sát Tổng thống Nicolas Maduro bằng máy bay không người lái mang thuốc nổ hôm 4/8.

Quốc hội Venezuela cũng lên án việc cơ quan tình báo bắt giữ nghị sĩ đối lập Juan Requesens tại nhà riêng với các cáo buộc tương tự Borges. 

Hội đồng Lập pháp, cơ quan được Tổng thống Maduro lập ra từ năm ngoái với những quyền lực lớn hơn cả quốc hội, hôm 8/8 tuyên bố tước quyền miễn trừ tư pháp của Borges và Requesens.

Phát biểu trên truyền hình sau vụ ám sát hụt, Tổng thống Maduro cáo buộc Borges và Requesens đứng sau âm mưu này. Tuy nhiên, Borges cho rằng Tổng thống đã tự dựng lên vụ ám sát nhằm che giấu tình trạng suy thoái kinh tế và bất ổn xã hội của đất nước.

Theo Ánh Ngọc (VnExpress.net)