Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Quốc gia Đông Nam Á ghi nhận số ca nhiễm và tử vong cao kỷ lục, phải xây bệnh viện dã chiến ở sân bay

Thái Lan hôm 29/07 công bố ghi nhận thêm 17.669 ca nhiễm Covid-19 mới và 165 trường hợp tử vong, đều là mức cao kỷ lục từ khi đại dịch bùng phát.

Quốc gia Đông Nam Á ghi nhận số ca nhiễm và tử vong cao kỷ lục, phải xây bệnh viện dã chiến ở sân bay
Bệnh viện dã chiến tại sân bay Don Mueang (Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của Bộ Y tế Thái Lan, tổng cộng 17.408 ca Covid-19 được ghi nhận trong cộng đồng và 261 ca là tù nhân tại các trại giam.

Từ 01/04, thời điểm làn sóng Covid-19 thứ ba bùng phát tại Thái Lan, nước này đã ghi nhận tổng cộng 532.167 ca nhiễm, trong đó hơn 350.000 ca đã phục hồi.

Tổng cộng từ đầu đại dịch, Thái Lan đã có 561.030 ca nhiễm, trong đó hơn 370.000 bệnh nhân đã hồi phục.

Thái Lan cũng đã ghi nhận 4.468 trường hợp tử vong trong làn sóng Covid-19 thứ ba, và 4.562 trường hợp từ khi đại dịch bùng phát.

Trong bối cảnh các bệnh viện có dấu hiệu quá tải, Thái Lan đã cho xây dựng bệnh viện dã chiến 1.800 giường ở sân bay Don Mueang tại Bangkok.

Theo Reuters, nhiều tình nguyện viên đã tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến này. Bệnh viện sẽ được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân triệu chứng nhẹ.

"Đây là bệnh viện dã chiến cấp độ 1+, có khả năng tiếp nhậ số lượng lớn bệnh nhân triệu chứng nhẹ," bác sĩ Rienthong Nanna, giám đốc bệnh viện Mongkutwattana nói với Reuters.

"Nếu bệnh nhân diễn biến sức khỏe xấu, họ sẽ được chuyển tới bệnh viện dã chiến Pitak Rachan," vị bác sĩ nói thêm, đồng thời cho biết nếu diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp, Thái Lan có thể sẽ phải xây dựng thêm nhiều bệnh viện dã chiến.

Trong khi đó, Thái Lan cũng bắt đầu đưa bệnh nhân Covid-19 rời khỏi Bangkok trở về quê nhà của họ, sau khi hệ thống bệnh viện tại thành phố thủ đô bị quá tải bởi số ca nhiễm tăng rất nhanh trong thời gian qua.

Đoàn tàu đầu tiên đã chở 137 bệnh nhân không có triệu chứng hoặc triệu chứng rời Bangkok hôm 27/07, trở về quê nhà của họ ở miền Đông Bắc Thái Lan.

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 27/07 cho biết tàu hỏa sẽ đưa bệnh nhân không thể tiếp cận điều trị y tế tại Bangkok tới các khu vực khác ít quá tải hơn.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)