Thế giới

Quốc gia đầu tiên trên thế giới gây ngạc nhiên với tuyên bố kết thúc đại dịch Covid-19

Theo Reuters, Bộ Y tế Brazil đánh giá tình hình dịch bệnh tại quốc gia là ổ dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới bắt đầu có dấu hiệu cải thiện khi các báo cáo đều chỉ ra tỷ lệ lây nhiễm đang hướng tới mức an toàn, khi tổng số ca mắc và tử vong hàng tuần giảm dần.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống cũng nhắc đến Thống đốc bang São Paulo của Brazil là João Doria, người từng có những bất đồng với nhà lãnh đạo đất nước về vaccine ngừa Covid-19 của công ty Trung Quốc Sinovac.

"Đại dịch đang kết thúc, tôi nghĩ Doria muốn nhanh chóng tiêm phòng cho mọi người, chỉ bởi bệnh dịch sẽ kết thúc và ông ấy có cớ để kể công "hết dịch là nhờ vaccine của tôi", thế thôi! Cái sắp kết thúc chính là thời cầm quyền của ông ấy, và  đó là điều rõ ràng", - Tổng thống Bolsonaro tuyên bố trong cuộc giao lưu với những người ủng hộ ông.

Quốc gia đầu tiên trên thế giới gây ngạc nhiên với tuyên bố kết thúc đại dịch Covid-19

Trước đó, cơ quan Kiểm tra vệ sinh dịch tễ quốc gia Anvisa của Brazil đã cấp phép cho nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất 40 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do phòng thí nghiệm Trung Quốc Sinovac sản xuất.

Vaccine Trung Quốc đã trở thành chủ đề tranh cãi giữa Tổng thống Jair Bolsonaro và Bộ trưởng Y tế Eduardo Pazuellu, người trước đó đã thông báo về việc ký kết Bản ghi nhớ cung cấp với phía Trung Quốc. Tổng thống Bolsonaro tuyên bố rằng ông đã quyết định không mua loại vaccine này, lý do là quy trình thử nghiệm lâm sàng chưa hoàn thành. Ông cũng nhấn mạnh rằng không thể biện minh cho sự hỗ trợ tài chính từ Thống đốc bang São Paulo là João Doria để mua sắm những loại thuốc men thậm chí còn chưa trải qua giai đoạn thử nghiệm.

Brazil hiện đang là quốc gia xếp thứ 3 thế giới về số người mắc Covid-19: 5,5 triệu người. Quốc gia Nam Mỹ này cũng xếp thứ 2 thế giới về số người tử vong: 159,9 nghìn người.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)