Thế giới

Quốc gia có chiến dịch tiêm chủng thần tốc bậc nhất thế giới ghi nhận số ca Covid-19 cao kỷ lục vì biến thể Delta

Israel ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày đạt mức cao kỷ lục lên tới gần 11.000 trong đợt bùng phát liên quan tới biến thể lây nhiễm nhanh Delta, trong bối cảnh trường học sắp mở cửa trở lại.

Quốc gia có chiến dịch tiêm chủng thần tốc bậc nhất thế giới ghi nhận số ca Covid-19 cao kỷ lục vì biến thể Delta
Một phụ nữ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Israel (Ảnh: Reuters)

Số ca nhiễm Covid-19 cao nhất từng ghi nhận trước đây là 10.118, được báo cáo hôm 18/01.

Dù ghi nhận tới 10.947 ca nhiễm hôm 31/08, Israel vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch mở cửa lại trường học vào ngày 01/09, trong khi chiến dịch tiêm chủng vẫn tiếp tục.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett từng chỉ trích các biện pháp phong tỏa được người tiền nhiệm Benjamin Netanyahu áp dụng, đồng thời cho rằng có thể kiểm soát đợt bùng phát hiện nay thông qua tiêm chủng và các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang.

Chính phủ của thủ tướng Bennett khuyến khích người dân từ 12 tuổi trở lên tiêm liều thứ ba của vaccine Pfizer/BioNTech. Hiện khoảng 60% trên tổng số 9,3 triệu dân Israel đã tiêm đủ hai liều vaccine, trong đó có khoảng 80% người lớn.

Hồi tháng 12/2020, Israel là một trong những nước đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng toàn quốc. Số ca nhiễm hàng ngày tại nước này giảm mạnh, tới tháng 06 vừa qua hầu hết các biện pháp giới hạn được bãi bỏ.

Tuy vậy, với việc Covid-19 bùng phát trở lại, một số biện pháp kiểm soát dịch bệnh đã được ban hành, bao gồm yêu cầu đeo khẩu trang trong nhà, hạn chế tụ tập đông người và yêu cầu bằng chứng tiêm vaccine ở một số cơ sở.

Thủ tướng Bennett cho biết việc triển khai chương trình tiêm chủng liều thứ ba đã đem lại kết quả, đáng chú ý là giảm số trường hợp phải nhập viện.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)