Thế giới

Quốc đảo Caribe bị phủ kín tro đen núi lửa

Quốc đảo Saint Vincent ở phía đông vùng Caribe, đã phải cho sơ tán hàng nghìn người dân do núi lửa ở đây phun trào dung nham, thổi lớp tro đen dày, bao phủ khắp đảo.

Ngày 9/4, núi lửa La Soufriere phun tro bụi cao tới hơn 6 nghìn mét. Quốc đảo Saint Vincent đã rung chuyển trong đám mây tro bụi, khiến hơn 3 nghìn người phải di dời tới các nơi trú ẩn.

Giới chức quốc đảo Saint Vincent đã phải ban bố tình trạng báo động, bởi hiện vẫn chưa rõ núi lửa sẽ tiếp tục xả ra bao nhiêu tro bụi nữa.

Quốc đảo Caribe bị phủ kín tro đen núi lửa
Một tình nguyện viên của UWI ở Chateaubelair, Saint Vincent, bị tro bụi bao phủ sau vụ phun trào hôm 9/4. Ảnh: UWI

Thủ tướng Saint Vincent, ông Ralph Gonsalves cho biết hầu hết các khu vực ở đảo quốc này đã bị cắt nước và Saint Vincent đã phải đóng cửa không phận vì khói bụi.

Nhiều người dân so sánh nơi đây giống như một "hòn đảo ma", vì bị bao phủ một màu đen xám của tro bụi và mùi lưu huỳnh nồng nặc len lỏi khắp trong không khí.

Những đám mây bụi cũng ảnh hưởng đến các đảo láng giềng, thậm chí tới tận quốc đảo Barbados, cách đó khoảng 175km về phía Đông.

Quốc đảo Caribe bị phủ kín tro đen núi lửa - 1
Nhà cửa ở Chateaubelair, Sain Vincent, bị tro núi lửa bao phủ hôm 9/4. Ảnh: UWI

Theo Trung tâm Nghiên cứu địa chấn của Đại học West Indies (UWI), các đợt nổ của núi lửa dự báo kéo dài vài ngày, thậm chí vài tuần. Trung tâm này khuyến cáo người dân đề phòng hít phải tro bụi núi lửa.

Đây là lần đầu tiên núi lửa này hoạt động trong suốt hơn 40 năm qua. Năm 1979, một vụ phun trào núi lửa ở đây đã gây thiệt hại khoảng 100 triệu USD. Vụ phun trào vào năm 1902 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1 nghìn người.

Biên Thùy (Tổng hợp/Nguoiduatin.vn)