Thế giới

Quan tham Trung Quốc giả vờ đi Brazil ‘công tác’ để xem World Cup

Phim tài liệu “Vĩnh viễn trên con đường” có đề tài chống tham nhũng đã công bố mánh khóe lấy công vụ để tiện đường ăn chơi của quan tham Vương Hải Đào.

Tập thứ ba của phim tài liệu “Vĩnh viễn trên con đường” được phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã hé lộ quá trình lợi dụng quyền lực để bao che cho một số doanh nghiệp của cựu Phó bí thư Đảng ủy tờ Nhật báo Thanh Đảo, ông Vương Hải Đào. Sau đó, ông này sẽ được các doanh nghiệp trên cảm tạ bằng những món quà quý giá hay các chuyến du lịch nước ngoài tốn kém.

“Tất cả những gì tôi mong muốn từ họ, các doanh nghiệp, là họ đặt nhiều mục quảng cáo ở trang báo của tôi hơn. Như vậy sẽ giúp tờ Nhật báo Thanh Đảo thu được nhiều lợi nhuận”, Vương nói.

“Còn những doanh nhân thì cũng muốn được tiếp xúc với tôi nhiều hơn, với hy vọng các phương tiện truyền thông sẽ quan tâm họ hơn nữa ở một số mặt. Chẳng hạn khi doanh nghiệp xảy ra vấn đề gì đó, thì họ mong truyền thông sẽ ưu ái hơn một chút. Thường những ai tìm tới tôi, tôi đều giúp họ xử lý ổn thỏa vấn đề. Tức là không để cho thông tin tiêu cực bị công khai, có như vậy những doanh nghiệp đó mới có phương hướng xử lý vấn đề cho các khách hàng”, Vương thú nhận.

Quan tham Trung Quốc giả vờ đi Brazil ‘công tác’ để xem World Cup
Cựu Phó bí thư Đảng ủy tờ Nhật báo Thanh Đảo, ông Vương Hải Đào. Ảnh: CCTV

Thông tin được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) công bố cho hay, một doanh nghiệp bất động sản nhằm cảm tạ ‘sự chăm sóc’ từ Vương, đã bố trí cho ông này một chuyến du lịch tới Mỹ và Brazil vào thời điểm World Cup 2014 đang diễn ra.

“Trước lời mời hấp dẫn như vậy, Vương làm sao có thể từ chối. Thế là ông ta liền nghĩ ra cách lách luật, tức công ty bất động sản trên sẽ gửi cho Vương giấy mời để ra nước ngoài công tác với tư cách là ‘thanh tra hạng mục dự án’, sau đó họ sẽ liên hệ với một công ty du lịch để làm giả các thông tin về chuyến đi của vị quan chức này”, ông Cao Thăng Kiệt, thành viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thanh Đảo, nhận định.  

Quan tham Trung Quốc giả vờ đi Brazil ‘công tác’ để xem World Cup - 1
Giấy mời đi công tác ở Mỹ và Brazil để ‘thanh tra dự án’ của Vương cùng vài quan chức khác

Theo thông tin từ cơ quan điều tra cung cấp, Vương trong thời gian ‘thanh tra hạng mục dự án’ của công ty bất động sản trên ở Mỹ đã có một vài hoạt động như đi thăm quan một số địa điểm ở khu Manhattan thuộc thành phố New York.

Khi tới Brazil, ông này được người của công ty đó đưa tới danh thắng Chúa Cứu thế ở thành phố Rio de Jainero, và dẫn đi xem trận bán kết thuộc khuôn khổ World Cup 2014 đang được tổ chức ở nước này. “Một mặt là tôi đường đường chính chính đi ‘thanh tra các hạng mục’, mặt khác là xem ở những nơi mình đi qua có danh thắng nào không”, Vương nói.

“Bởi vì lúc ông ta tới Brazil là vào thời điểm World Cup diễn ra, nên giá tiền thuê khách sạn khi đó rất đắt đỏ, lên tới 1.000 USD/tối. Càng về cuối giải đấu, giá tiền thuê phòng càng cao hơn. Tổng số tiền Vương và bốn cá nhân khác đi du lịch ở Mỹ và Brazil khi đó lên tới 94.200 USD, tức gần 600.000 Nhân dân tệ. Tất nhiên, toàn bộ những chi phí đó sẽ do công ty bất động sản kia chi trả”, ông Cao Thăng Kiệt cho biết.

Quan tham Trung Quốc giả vờ đi Brazil ‘công tác’ để xem World Cup - 2
Bảng chi phí cho chuyến ‘thanh tra’ ở Mỹ và Brazil của Vương cùng vài người khác. Trong đó, chi phí mua vé xem trận bán kết World Cup lên tới 90.000 Nhân dân tệ

Theo thông cáo được đăng trên trang web của Chính phủ Trung Quốc, ngoài việc lấy công vụ để tổ chức đi du lịch nước ngoài trái phép, Vương còn phạm một số tội như nhận hối lộ, che đậy nhiều hành vi trái pháp luật của một số doanh nghiệp và có quan hệ bất chính ngoài hôn nhân. Vào tháng 11/2015, Vương đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và được giao cho các cơ quan chức năng xử lý.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/duoc-doanh-nghiep-bao-quan-lon-di-cong-tac-de-xem-world-cup-814378.html