Thế giới

Quan tham đầu tiên bị xử tử hình treo sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc hôm qua (8/11) đã bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì tham nhũng hơn 352 triệu nhân dân tệ (gần 49 triệu USD).

Quan tham đầu tiên bị xử tử hình treo sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Liêu Ninh Lưu Quốc Cường tại tòa. Ảnh: CCTV.

Tòa án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc ngày 8/11 đã mở phiên tòa công khai xét xử cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp (tức Mặt trận) tỉnh Liêu Ninh Lưu Quốc Cường.

Theo phán quyết tại tòa, quan chức này đã bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm. Mặc dù sẽ được giảm xuống tù chung thân nếu không sai phạm sau khi hoãn thi hành án, nhưng ông này sẽ không được tiếp tục giảm án hay tạm tha, đồng thời bị tước bỏ quyền lợi chính trị trọn đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Được biết, trong thời gian nắm giữ các chức vụ quan trọng như Phó Tỉnh trưởng và Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Liêu Ninh từ năm 2006-2016, quan chức này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, hỗ trợ một số đơn vị và cá nhân trong các hoạt động doanh nghiệp, phê duyệt dự án, tiếp cận nguồn vốn tài chính và đề bạt chức vụ. Số tài sản và tiền mặt mà quan chức này nhận hối lộ từ năm 2008-2020 lên tới hơn 352 triệu nhân dân tệ (gần 49 triệu USD).

Tòa án cho rằng, hành vi của ông Lưu Quốc Cường đã cấu thành tội phạm với số tiền nhận hối lộ cực lớn, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại to lớn cho nhà nước và nhân dân, đáng bị kết án tử hình. Tuy nhiên, do bị cáo đã thành thật khai báo, chủ động, thành khẩn nhận tội, tích cực nộp lại phần lớn số tiền nhận hối lộ, nên được tòa xem xét giảm nhẹ.

Bộ phim tài liệu chống tham nhũng mang tên “Không khoan nhượng” của Trung Quốc công chiếu hồi đầu năm đã hé lộ quá trình phạm tội của quan chức này. Ông Lưu từng thừa nhận không hề cảm thấy tội lỗi khi nhận tiền của doanh nghiệp, bởi cho rằng đó là điều họ nên làm trước sự giúp đỡ của mình, mà quên đi quyền lực có được từ đâu. Theo bộ phim, quan chức 69 tuổi này đã bị điều tra sau 3 năm rời nhiệm sở.

Đây không phải là quan tham đầu tiên bị xử tử hình treo vì tội tham nhũng trong năm nay ở Trung Quốc, nhưng là “hổ lớn” đầu tiên bị lãnh mức án này kể từ sau Đại hội XX./.

Theo Bích Thuận (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/quan-tham-dau-tien-bi-xu-tu-hinh-treo-sau-dai-hoi-xx-dang-cong-san-trung-quoc-post982757.vov