Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Quân Nga tiến vào Kharkiv, phong tỏa hai thành phố ở Ukraine

Cố vấn Bộ trưởng Nội vụ và các quan chức khác ở Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tiến vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của nước này.

Theo báo Guardian, Anton Herashchenko, Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng, các phương tiện quân sự Nga đã xuất hiện trên đường phố ở Kharkiv trong hôm nay (27/2).

Bên cạnh đó, ông ông Gerashchenko còn cho biết "một nhóm lính đặc nhiệm của Nga" vừa tràn vào Kharkiv qua khu vực Alekseevka. Giao tranh đã nổ ra ở trung tâm thành phố và trong khu vực công viên Hydropark.

Quân Nga tiến vào Kharkiv, phong tỏa hai thành phố ở Ukraine - VietNamNet

Oleg Sinegubov, người đứng đầu chính quyền Kharkiv, cũng xác nhận quân đội Nga đã chọc thủng hệ thống phòng thủ của thành phố và kêu gọi người dân tìm nơi ẩn náu. "Các phương tiện hạng nhẹ của Nga đã vào thành phố Kharkiv", ông Sinegubov đăng trên Facebook. "Các lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu với kẻ thù".

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã làm nổ một đường ống dẫn khí đốt ở Kharkiv. Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt của Ukraine cảnh báo vụ nổ trông giống một đám mây hình nấm, có thể gây ra "thảm họa môi trường", đồng thời khuyến cáo người dân che cửa sổ bằng vải hoặc gạc ẩm và uống nhiều nước.

Cũng trong ngày 27/2, giới chức quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã "hoàn toàn" bao vây thành phố Kherson ở miền nam Ukraine và thành phố Berdyansk ở phía đông nam nước này.

"Trong 24 giờ qua, các thành phố Kherson và Berdyansk đã bị lực lượng vũ trang Nga phong tỏa hoàn toàn", các hãng thông tấn Nga, dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này là Igor Konashenkov, cho biết.

Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine là "chiến dịch đặc biệt nhằm hỗ trợ các nước cộng hòa nhân dân ở Donbass". Tổng thống Putin trước đó đã công nhận độc lập đối với hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

Bình luận được đưa ra trong một bài phát biểu ngắn trên truyền hình của ông Putin để chúc mừng các binh sĩ nhân Ngày Lực lượng Đặc nhiệm Nga.

Theo Việt Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-nga-tien-vao-kharkiv-phong-toa-hai-thanh-pho-o-ukraine-819031.html