Thế giới

Quân ly khai giành toàn quyền kiểm soát ở Debaltseve

Hôm 17-2, quân ly khai ở miền đông Ukraine tuyên bố đã chiếm giữ hầu hết thị trấn then chốt Debaltseve, sau nhiều ngày bắn phá liên tục bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Hôm 17-2, quân ly khai ở miền đông Ukraine tuyên bố đã chiếm giữ hầu hết thị trấn then chốt Debaltseve, sau nhiều ngày bắn phá liên tục bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Hãng tin Itar-Tass của Nga dẫn lời phát ngôn viên bộ quốc phòng Donetsk cho biết: “Phần lớn lãnh thổ của Debaltseve đang thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi, trong khi quân đội Ukraine chỉ kiểm soát phần lãnh thổ phía Tây thị trấn”.
 

 Vụ nổ sau trận pháo kích gần thị trấn Debaltseve (Nguồn: IB Times)

Nhân vật cấp cao này cho biết: “Chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát vùng lãnh thổ Debaltseve bởi vì quân đội Ukraine đã đầu hàng và rời khỏi đại bản doanh của họ một cách vô điều kiện”. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân ly khai đã bao vây lực lượng Kiev ở thị trấn Debaltseve và mong rằng họ sẽ đầu hàng.

Ở phía ngược lại, phát ngôn viên quân đội chính phủ Ukraine ông Andriy Lysenko khẳng định quân đội thân Kiev vẫn đang kiểm soát phần lãnh thổ của họ. “Thời gian này nhiều cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng ngoại ô của thị trấn và xung quanh các trạm xe buýt. Nhưng lực lượng của chúng tôi đang khống chế các đại bản doanh của họ (lực lượng miền Đông – NV), và chúng tôi hoàn toàn được quyền bắn phá để đáp trả”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lysenko.

Binh sĩ Donetsk đang thu thập tàn tích xe tăng Ukraine tại thị trấn Vuhlehirsk, phía đông Debaltseve ngày 16-2 (Nguồn: Sputnik News)

Thị trấn Debaltseve đã và đang là tâm điểm của cuộc nội chiến Ukriane trong thời gian trước và sau thỏa thuận hòa bình ở Minsk.

Nắm quyền kiểm soát thị trấn then chốt này là một trong những vấn đề chủ yếu dẫn đến xung đột trong thời gian diễn ra cuộc đàm phán Nga - Ukraine sự giúp đỡ trung gian của thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng thống Pháp Francois Hollande hồi tuần qua. Lệnh ngừng bắn tuy đã đạt được nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề.

Sau khi thực hiện thỏa thuận hòa bình hồi cuối tuần qua, cuộc giao tranh đã chấp dứt hoặc phần nào lắng xuống ở miền đông Ukraine. Nhưng thị trấn Debaltseve vẫn giao tranh ác liệt. Cả 2 bên tham cho biết họ không hề có ý định thu hồi vũ khí hạng nặng ra khỏi chiến trường như đã đề cập trong thỏa thuận hòa bình.

>> Donetsk khẳng định sẵn sàng rút vũ khí hạng nặng sau Kiev
>> Lính Ukraine vẫn tiếp tục tử trận dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực

Theo Ngọc Như (Pháp Luật TPHCM)