Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Quấn kín người như ma để đi tiêm vaccine Covid-19

Sợ lây nhiễm virus ở điểm tiêm chủng, một người đàn ông đã quấn vải liệm kín thân để cả người xung quanh lẫn virus 'sợ hãi' mà tránh mình ra.

Theo truyền thông Malaysia, hôm 2/9, một người đàn ông đã đóng giả làm ma Pocong đến trung tâm tiêm chủng Meranti Hall ở thành phố Sungai Buloh, bang Selangor để tiêm vaccine Covid-19. Pocong - người chết được quấn vải liệm hay còn có tên ma vải liệm - là một truyền thuyết có nguồn gốc từ Indonesia. Tục lệ này xuất phát từ những người theo đạo Hồi bởi họ thường sử dụng một tấm vải trắng làm vải liệm trong các lễ chôn cất người đã khuất.

Hai đoạn video TikTok được đăng trên tài khoản có nickname @pwettygerl về người đàn ông này thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau một ngày.

'Ma Pocong' được đưa bằng xe lăn tới trung tâm tiêm chủng hôm 2/9

Trong đoạn video đầu tiên, "ma Pocong" được một sĩ quan đẩy xe lăn dẫn vào trung tâm tiêm chủng Meranti Hall. Sau đó, Pocong tự nhảy trên lối đi bởi chân của anh ta bị trói cả ở đầu gối và mắt cá chân.

Cảnh tượng gây cười này nhanh chóng khiến những người xung quanh tò mò và quay phim, chụp ảnh.

Ở video thứ hai, Pocong nhảy qua các quầy đăng ký và thậm chí còn nhảy lên bậc thang.

Pocong nhảy vào trung tâm tiêm chủng để tiêm vaccine Covid-19

Hai đoạn video hiện hút rất nhiều bình luận của người dùng mạng. Một trong những bình luận còn khen ngợi tốc độ của người đàn ông giả ma nhảy trên cầu thang: "Ôi chao, nhảy nhanh thật đấy, haha". Một người khác bày tỏ lo lắng cho anh này khi nhảy xuống cầu thang lúc tiêm xong. "Tôi muốn biết anh tay nhảy xuống cầu thang bằng cách nào? Tôi sợ anh ta sẽ ngã mất".

Đây không phải lần đầu tiên Pocong dính đến những trò đùa tai quái liên quan tới Covid-19. Năm ngoái, làng Kepuh ở đảo Java, Indonesia đã triển khai một đội tuần tra đóng giả Pocong đi lại trên đường nhằm giữ người dân ở trong nhà. Tuy nhiên, chiến thuật hù dọa cuối cùng lại phản tác dụng. Chính họ đã dụ dân làng ra khỏi nhà nhiều hơn để xem "đội tuần tra Pocong" hài hước ra sao.

Ngoài ra, Pocong cũng không phải màn cải trang duy nhất gây chú ý tại các trung tâm tiêm chủng. Hồi tháng 7 năm nay, một người đã mặc trang phục nhân vật hoạt hình T-Rex (khủng long bạo chúa) để đi tiêm ở Malaysia. Đất nước này đang triển khai tiêm vaccine Covid-19 trên diện rộng, sau khi mỗi ngày ghi nhận hơn chục nghìn ca nhiễm mới. Tính từ đầu dịch tới nay, Malaysia đã có hơn 1,8 triệu ca mắc Covid-19, gần 18.500 ca tử vong.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/quan-kin-nguoi-nhu-ma-de-di-tiem-vaccine-covid-19-4352460.html