Thế giới

Quan huyện dọa bắt tất cả những người từ vùng dịch về quê ăn Tết

Một quan chức đia phương ở Trung Quốc đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi đe dọa giam giữ những người trở về từ vùng dịch mà không kiểm tra Covid-19 hay không khai báo y tế với chính quyền trong dịp về quê nghỉ Tết Nguyên đán tới đây.

Quan huyện dọa bắt tất cả những người từ vùng dịch về quê ăn Tết
Đông Hồng, chủ tịch huyện Đan Thành nói rằng những người trở về từ các khu vực có nguy cơ trung bình hoặc cao sẽ bị cách ly sau đó bị giam giữ. Ảnh: Weibo

Đông Hồng, chủ tịch huyện Đan Thành, tỉnh Hà Nam Trung Quốc tuyên bố: "Bất kỳ ai trở về nhà từ các khu vực có nguy cơ trung bình hoặc cao sẽ bị cách ly và sau đó bị giam giữ”. Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tại một cuộc họp ở địa phương cho biết.

Hiện nay ở Trung Quốc, các khu vực có nguy cơ trung bình hoặc cao sẽ được đánh dấu là mục tiêu để địa phương tiện theo dõi cũng như liên hệ với nhau trong công tác quản lý.

Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin rằng một người dân ở huyện của ông Đông đã bị giam giữ vì trở về từ khu vực có nguy cơ trung bình là Thượng Hải mà không làm tờ khai y tế hoặc cập nhật lịch sử di chuyển của mình với chính quyền.

Vị chủ tịch huyện nói với truyền thông rằng bình luận của ông là có mục đích tốt. Ông nói rằng đã nghe nói về những người khăng khăng đòi trở về quê ăn tết từ các khu vực có nguy cơ cao và “họ sẵn sàng nhận án phạt dù là tử hình miễn sao được trở về”.

“Đó là lý do tại sao tôi đã nói trong một cuộc họp rằng những ai không tuân theo các chính sách phòng ngừa dịch của địa phương và trở về nhà một cách ác ý sẽ bị cách ly và giam giữ,” ông nói. "Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho cộng đồng."

Sau khi video về ý kiến của ông Đông được lan truyền và nhận về những phản ứng dữ dội, phát ngôn này cũng nhận được nhiều lời chỉ trích từ các tờ báo và hãng thông tấn nhà nước.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Nhân Dân nhật báo, Cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc đã chỉ trích chính sách của huyện, vì nó thiếu cơ sở pháp lý và sự hiểu biết. Việc phòng chống đại dịch cần phải khoa học và chính xác, ngoài ra tờ báo còn nhấn mạnh mong muốn về thăm gia đình của mọi người dân cần phải được tôn trọng.

Ngày 21/1, Tân Hoa Xã cũng cho biết, các chuyến hồi hương là hợp lý và không hề có ác ý. Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết những sự cố về phát ngôn như vậy cho thấy chính quyền địa phương sợ mắc sai lầm và phải nhận trách nhiệm, khiến họ áp dụng chính sách cho tất cả mọi người.

"'Trở về nhà một cách ác ý' có nghĩa là gì?" báo chí Trung Quốc đặt câu hỏi. "Tiêu chuẩn là gì, ai là người đặt ra những yêu cầu đó và đâu là cơ sở pháp lý cho việc cách ly và giam giữ?"

Các biến thể Delta và Omicron đã bùng phát ở một số thành phố trong tháng này, bao gồm cả ở Hà Nam và thủ đô Bắc Kinh. Các nhà chức trách đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của virus, bao gồm cả việc hạn chế đi lại khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán và khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh.

Tuy nhiên, khi kỳ nghỉ lễ sắp đến, sự bất mãn của công chúng về các chính sách chưa phù hợp đã ngày một tăng lên. Một số đã phàn nàn trên mạng xã hội về các chính sách đi lại khác nhau giữa các thành phố, ví dụ như một số nơi còn yêu cầu ngay cả những người từ các khu vực có nguy cơ thấp phải cách ly trong 14 ngày là chưa hợp lý.

Trung Quốc đã trừng phạt các quan chức ở nhiều thành phố khác nhau vì quản lý yếu kém trong đại dịch. Tháng trước, 26 quan chức của Tây An đã bị kỷ luật vì phản ứng lỏng lẻo và yếu kém một khách sạn cách ly. Đây được cho là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát Covid-19 khiến 13 triệu cư dân của thành phố phải đóng cửa.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/quan-huyen-doa-bat-tat-ca-nhung-nguoi-tu-vung-dich-ve-que-an-tet-tintuc806962