Thế giới

Quan hệ đáng ngờ của cựu phi công Mỹ với hacker Trung Quốc

Một cựu phi công quân đội Mỹ gần đây bị bắt ở Úc và sắp tới có thể bị dẫn độ về Mỹ. Phi công này hoá ra có cùng địa chỉ tại Bắc Kinh với một doanh nhân Trung Quốc đã bị Mỹ bỏ tù vì tội tấn công mạng máy tính của các nhà thầu quốc phòng, Reuters dẫn các tài liệu cho biết.

Tháng trước, cảnh sát liên bang Úc bắt Daniel Edmund Duggan, 54 tuổi, người từng là công dân Mỹ, tại thị trấn Orange thuộc bang New South Wales, theo yêu cầu của Mỹ.

Địa chỉ tại Bắc Kinh của phi công này được ghi trong hồ sơ của một công ty Úc trùng với địa chỉ của doanh nhân Trung Quốc bị Mỹ đưa vào "danh sách đen". Tuy nhiên, không rõ hai người có dùng địa chỉ này cùng thời gian hay không.

Thông tin cụ thể về lệnh bắt và tội danh mà ông này đối mặt không được công bố. Luật sư của Duggan bác bỏ cáo buộc vi phạm luật của Mỹ, của Úc hay luật quốc tế. Cựu phi công đã bị đưa đến nhà tù có mức độ bảo vệ an ninh cao nhất ở thị trấn Goulburn.

Một cựu phi công quân đội Mỹ nói với Reuters rằng Duggan trở thành tư vấn không quân sau khi hết nghĩa vụ, chuyển từ Úc đến Bắc Kinh từ năm 2013 để làm việc với một doanh nhân Trung Quốc tên là Stephen.

Cựu phi công cho xem một bức ảnh trong đó Duggan chụp với Stephen Su, doanh nhân Trung Quốc bị buộc tội ở Mỹ, nhưng không cho biết thông tin cụ thể về việc làm ăn của hai người này.

Hồ sơ trên Linkedln cho thấy Duggan ở Trung Quốc vào thời gian đó.

Quan hệ đáng ngờ của cựu phi công Mỹ với hacker Trung Quốc
Cựu phi công Mỹ Daniel Edmund Duggan vừa bị bắt ở Úc

Một nguồn tin trong ngành kể rằng Duggan đến Bắc Kinh để làm việc với Stephen Su, tên gọi ở Trung Quốc là Su Bin.

Su Bin bị bắt ở Canada vào tháng 7/2014 và bị tống giam ở Mỹ 2 năm sau đó, vì tham gia vụ tấn công mạng nhằm đánh cắp thiết kế máy bay quân sự của Mỹ. Theo hồ sơ của toà án, Su Bin đã thừa nhận tội danh này.

Theo Reuters, hồ sơ mà công ty cũ của Duggan là Top Gun Tasmania gửi đến giới chức Úc cho thấy Duggan đã thông báo việc đổi địa chỉ và bán công ty vào tháng 1 và tháng 4/2014, thông báo rằng địa chỉ từ tháng 12/2015 ở quận Triều Dương, Bắc Kinh, là một căn hộ chung cư.

Trong hồ sơ thực thể của Mỹ vào tháng 8/2014 cho thấy địa chỉ này đã được là của Su Bin và công ty công nghệ hàng không Nuodian Technology, tên tiếng Anh là Lode Tech, khai báo.

Địa chỉ toà nhà 1-1, số 67 phố Caiman, quận Triều Dương, vẫn nằm trong danh sách đen của Mỹ vì liên quan đến hoạt động xâm nhập các mạng máy tính của nhà thầu làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ để đánh cắp công nghệ liên quan đến các dự án quân sự.

"Danh sách đen" của Mỹ cũng ghi địa chỉ thứ hai của Nuodian Technology và Su Bin là một toà nhà văn phòng nằm cạnh toà chung cư nói trên. Quản lý toà nhà nói với Reuters rằng người của Nuodian Technology mở văn phòng ở đây, nhưng đã chuyển đi từ 7-8 tháng trước. Đó là khoảng thời gian Su Bin bị bắt.

Năm 2016, Su Bin, 51 tuổi, bị toà Los Angeles kết án 46 tháng tù giam vì tội tham gia kế hoạch kéo dài nhiều năm của các sĩ quan quân đội Trung Quốc nhằm thu thập thông tin quân sự nhạy cảm của Mỹ.

Su Bin nhận tội đã cộng tác với 2 sĩ quan không quân Trung Quốc tấn công mạng máy tính của Boeing và các nhà thầu quốc phòng Mỹ khác để lấy thông tin về các dự án quân sự, vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí.

Vài tuần trước, Duggan đi từ Trung Quốc sang Úc rồi bị bắt.

Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về trường hợp của Duggan.

Cũng vào thời điểm đó, Anh cảnh báo hàng chục phi công quân đội hãy dừng làm việc cho Trung Quốc, nếu không sẽ bị Chính phủ Anh truy tố vì lý do an ninh quốc gia.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/quan-he-dang-ngo-cua-cuu-phi-cong-my-voi-hacker-trung-quoc-post1483966.tpo