Thế giới

Quân đội Trung Quốc tuyển võ sĩ MMA cho lực lượng biên giới

Trung Quốc đã tuyển một đội võ sĩ MMA tới khu vực biên giới ở Tây Tạng, theo CCTV.

20 võ sĩ MMA tới từ CLB Võ thuật Enbo ở tỉnh Tứ Xuyên, sẽ lập thành đội dân quân biên phòng đóng tại Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, theo CCTV.

Quân đội Trung Quốc tuyển võ sĩ MMA cho lực lượng biên giới
Quân đội Trung Quốc tuyển võ sĩ MMA cho lực lượng biên giới (Ảnh: Weibo)

CLB Võ thuật Enbo được biến đến vì đã đào tạo nhiều võ sĩ tham dự các giải đấu quốc tế, bao gồm giải Ultimate Fighting Championship ở Mỹ.

Thông báo thành lập đội dân quân biên phòng này được đưa ra sau vụ đụng độ giữa binh lính Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới. Binh lính hai bên đã ẩu đả trong nhiều giờ, không sử dụng súng đạn mà dùng nắm đấm và các loại vũ khí như gạch đá, gậy hàn đinh. Vụ ẩu đả khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc hiện chưa công bố thương vong.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các võ sĩ MMA có được triển khai đến biên giới với Ấn Độ hay không, nhưng nhiệm vụ chính của họ là tham gia công tác huấn luyện cho lực lượng biên phòng và lực lượng đặc nhiệm trong đánh giáp lá cà, theo Tencent.

Theo PLA Daily, ngoài các võ sĩ MMA, lực lượng này còn tuyển nhân sự có chuyên môn về viễn thông, leo núi và khai mỏ. Số nhân lực này trực thuộc Quân khu Tây Bộ của Quân đội Trung Quốc.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)