Thế giới

Quân đội Philippines nhanh chóng giải phóng Marawi khi có BMPT-72?

Trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân khủng bố IS trên đảo Marawi, Quân đội Philippines đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với hình thức tác chiến đô thị.

Trong cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân khủng bố IS trên đảo Marawi, Quân đội Philippines đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với hình thức tác chiến đô thị.

Nhưng các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy tác chiến trong môi trường đô thị chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, kể cả đối với một lực lượng hùng mạnh.

Đối đầu với nhóm phiến quân không có súng phòng không hay tên lửa vác vai, thực chất Không quân Philippines với các chiến đấu cơ đa năng F/A-50, máy bay trinh sát vũ trang OV-10, hay trực thăng UH-1 đã làm tương đối tốt vai trò yểm trợ hỏa lực từ trên không.

Quân đội Philippines nhanh chóng giải phóng Marawi khi có BMPT-72? - Ảnh 1.

Xe thiết giáp V-150 của Quân đội Philippines được lắp "giáp phụ" bằng các tấm gỗ và bìa carton

Tuy nhiên cần nhắc lại rằng làm chủ chiến trường vẫn là vai trò của bộ binh, không quân chưa thể làm thay chuyện đó. Lục quân và Thủy quân lục chiến Philippines cùng những xe thiết giáp V-150 Commando gia cố bằng gỗ và bìa carton khó lòng tạo ra ưu thế vượt trội để nhanh chóng dứt điểm.

Trước xu hướng nghiêng về vũ khí Nga của Tổng thống Duterte, đã xuất hiện nhận định rằng họ có thể sớm mua sắm xe tăng T-72 chuyên dùng cho tác chiến đô thị. Nhờ giáp phụ phủ kín vị trí xung yếu, thiết bị phá sóng IED, lưỡi ủi phá vật cản, tấm giáp bảo vệ xạ thủ súng máy... chiếc T-72 này nhận kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trên chiến trường.

Quân đội Philippines nhanh chóng giải phóng Marawi khi có BMPT-72? - Ảnh 2.

Xe tăng T-72 với gói nâng cấp phục vụ tác chiến đô thị

Đáng tiếc rằng chiếc T-72 trên vẫn mang điểm yếu cố hữu đó là "góc chết" của pháo chính chưa được khắc phục, cơ số đạn ít, tấm giáp quá mỏng manh để bảo vệ xạ thủ khi phải lộ diện ngoài tháp pháo... trong khi đối phương không có xe tăng, thì việc mua sắm MBT còn tỏ ra lãng phí và không thực sự cần thiết.

Trong tình cảnh này, có lẽ vũ khí hữu hiệu nhất đối với Quân đội Philippines phải là xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 (Terminator-2). 

Quân đội Philippines nhanh chóng giải phóng Marawi khi có BMPT-72? - Ảnh 3.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 (Terminator-2)

Loại xe cơ giới trên sử dụng khung gầm xe tăng T-72, do vậy đảm bảo an toàn cho kíp chiến đấu trước hỏa lực chống tăng chỉ bao gồm RPG-2 của kẻ địch. BMPT-72 có tháp pháo nhẹ, xoay nhanh, trên đó bố trí vũ khí đủ uy lực, mang theo cơ số đạn cũng như góc bắn lớn để tấn công những mục tiêu mà khẩu pháo chính trên xe tăng rất khó hoặc không thể bắn được.

Nhờ 2 khẩu pháo 2A42 cỡ 30 mm cùng súng máy PKTM kết hợp thiết bị điện tử tinh vi, phương tiện này đảm bảo tiêu diệt mọi mục tiêu ở góc khuất hay trên cao một cách nhanh chóng, khiến đối phương gần như không có cơ hội đánh trả, 4 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka có thể sửa đổi để mang đầu đạn nhiệt áp cho phù hợp hơn với thực tế chiến trường.

Nếu BMPT-72 xuất hiện, phải khẳng định rằng phiến quân IS hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, các mũi đột kích có Terminator-2 dẫn đầu sẽ nhanh chóng quét sạch chúng khỏi đảo Marawi, chỉ cần vài chiếc xe chiến đấu loại này sẽ tạo ra bước ngoặt lớn mà cả Hải - Lục - Không quân Philippines đang loay hoay tìm lời giải suốt mấy tuần qua.

Theo Nam Đồng (Trí Thức Trẻ)