Thế giới

Quân đội Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy cảnh báo về các nguy cơ khủng bố trong thời gian từ nay tới khi tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức, bao gồm cả trong ngày nhậm chức của ông.

Ít nhất 25 vụ án khủng bố nội địa đã được điều tra sau vụ người ủng hộ tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 06/01, Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy thông báo với nghị sĩ đảng Dân Chủ Jason Crow hôm 10/01.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng thông báo hai người khác đã bị bắt liên quan tới vụ xông vào Tòa nhà Quốc hội hôm 06/01.

Quân đội Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức
Người biểu tình xô xát với lực lượng an ninh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 06/01 (Ảnh: AFP)

Nghị sĩ Jason Crow, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ nói ông McCarthy thông báo với ông rằng Lầu Năm Góc nắm được thông tin về "những mối nguy cơ tiềm tàng từ những kẻ khủng bố" trong những ngày sắp tới, bao gồm cả lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 20/01.

"Súng dài, bom xăng, các thiết bị nổ và dây buộc cáp đã được thu giữ, cho thấy chúng ta đã tránh được một thảm họa lớn hơn," ông Crow cho biết trong bản báo cáo cuộc điện đàm giữa ông và Bộ trưởng Lục quân Mỹ McCarthy.

Ông McCarthy đảm bảo với ông Crow rằng Lầu Năm Góc đang làm việc với lực lượng thực thi pháp luật địa phương và liên bang để đảm bảo an ninh, sau những gì ông mô tả là "nguy cơ thiếu lực lượng thi hành pháp luật" trước vụ việc tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 06/01.

Năm người đã thiệt mạng trong vụ việc kể trên, bao gồm một sĩ quan cảnh sát. Một sĩ quan cảnh sát khác tham gia kiểm soát đám đông trong vụ việc đã tử vong khi không làm nhiệm vụ, nhưng nguyên nhân cái chết chưa được công bố.

Nghị sĩ Crow cho biết ông đã bày tỏ lo ngại về các báo cáo cho thấy một số thành viên quân đội và lực lượng dự bị có thể đã tham gia vụ xông vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ, đồng thời kêu gọi ông McCarthy tiến hành điều tra và đưa ra tòa án binh, đảm bảo không có binh lính nào được triển khai trong lễ nhậm chức của ông Joe Biden có quan điểm ủng hộ nhóm biểu tình.

Bộ trưởng Lục quân McCarthy đã đồng ý "có các biện pháp bổ sung," nghị sĩ Crow nói.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư pháp Mỹ mới đây ra thông báo bắt giữ Larry Rendell Brock hôm 10/01. Giới chức cho rằng Brock là một trong những người được chụp ảnh mang còng tay xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Một đối tượng khác là Eric Gavelek Munchel cũng bị bắt. Ảnh chụp tại hiện trường cho thấy một người dường như là Munchel mang theo những cuộn dây bằng chất dẻo có thể dùng để trói người, theo nhà chức trách.

Cả hai đối tượng đều xuất hiện trong những bức ảnh chụp đám đông xông vào nghị sảnh Thượng viện Mỹ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)