Thế giới

Quân chủng Hải quân có thêm 2 tàu kéo

Tàu được dùng để lai dắt phương tiện nổi cũng như ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Tàu được dùng để lai dắt phương tiện nổi cũng như ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...

Sáng 23/10, Công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh (Nhà máy X51) thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã làm lễ hạ thuỷ 2 tàu kéo TK600-02 và TK600-03 theo đặt hàng của Ban Quản lý công trình Trường sa (Quân chủng Hải quân).
 

Hai tàu kéo đóng cho Quân chủng Hải quân được hạ thủy sáng nay. Ảnh: Văn Dưỡng

Tàu TK600 là dạng tàu kéo lai dắt cập cảng tàu thuyền và các phương tiện nổi ở các căn cứ Hải quân; đưa tàu, phương tiện nổi đi sửa chữa. Ngoài ra, tàu còn được sử dụng để ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ven bờ và các nhiệm vụ khác.

Tàu do Viện Kỹ thuật Hải quân thiết kế với 2 động cơ, lai 2 chân vịt cùng 2 tổ máy phát điện chính. Dài 22 m, rộng 6 m, lượng giãn nước 160 tấn, tốc độ tối đa 10 hải lý/h, tàu được trang bị hệ thống điều hòa trung tâm cùng các thiết bị cứu hộ, hàng hải thông tin đồng bộ hiện đại đảm bảo hoạt động độc lập 10 ngày đêm liên tục trên biển.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Trai, Phó Giám đốc Nhà máy X51, sau khi hạ thủy nhà máy sẽ triển khai các bước tiếp theo đúng quy trình công nghệ, đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ công nghiệp và tiến độ hoàn thiện tàu. Đồng thời nghiệm thu các bước, thử và bàn giao 2 tàu cho Quân chủng Hải quân đưa vào khai thác góp phần giảm bớt khó khăn trong công tác ứng cứu khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra.

Đây là chiếc tàu TK600 thứ 2 và thứ 3 được đóng tại Nhà máy X51 thuộc Dự án đóng tàu của Ban Quản lý Công trình Trường sa. Tàu TK600 đầu tiên mang số hiệu 982 đã được bàn giao cho Quân chủng Hải quân quản lý, sử dụng từ tháng 12/2013.

Theo Văn Dưỡng - Quỳnh Nhi (VnExpress.net)