Thế giới

Quan chức Ukraine dự đoán thời điểm chiến sự kết thúc

Oleksiy Arestovich, cố vấn của chánh văn phòng tổng thống Ukraine cho rằng chiến sự có thể kết thúc vào đầu tháng 05 hoặc sớm hơn, tùy theo nguồn lực mà Nga có thể huy động.

Quan chức Ukraine dự đoán thời điểm chiến sự kết thúc
Ảnh minh họa: Reuters

"Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình muộn nhất vào tháng 05, đầu tháng 05, có thể sẽ sớm hơn nhiều, chúng ta sẽ chờ xem," ông Arestovich nói trong đoạn video được các hãng truyền thông Ukraine đăng tải, bổ sung rằng thời điểm chính xác phụ thuộc vào nguồn lực mà Nga có thể huy động.

"Chúng tôi hiện đang ở ngã ba đường. Có thể sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình rất nhanh, trong 1-2 tuần, với hoạt động rút quân và những điều khác. Hoặc sẽ có nỗ lực tập hợp lực lượng cho đợt tiếp theo, và khi chúng tôi đánh bại họ, sẽ có thỏa thuận vào giữa tháng 04 hoặc cuối tháng 04," ông Arestovichnói thêm.

Ông Arestovich cũng nhắc đến kịch bản Nga gửi thêm lính nghĩa vụ quân sự mới chỉ sau một tháng huấn luyện. Ngoài ra, ông cho rằng một số cuộc đụng độ chiến lược nhỏ có thể sẽ xảy ra trong vòng một năm, ngay cả khi hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Arestovich không phải là thành viên phái đoàn Ukraine đàm phán với Nga, theo Reuters.

Trước đó, vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine hôm 14/03 đã tạm dừng và dự kiến nối lại sau đó một ngày.

"Đàm phán đã được tạm dừng cho tới ngày mai (15/03) để các bên tiếp tục thảo luận, làm rõ lập trường," trưởng đoàn đàm phán Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết.

Phía Ukraine cho biết vòng đàm phán thứ tư thảo luận về hòa bình, ngừng bắn ngay lập tức và rút quân khỏi Ukraine, theo Reuters.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/quan-chuc-ukraine-du-doan-thoi-diem-chien-su-ket-thuc-tintuc814199